Công nghệ đang “nặn” ra bộ não mới

16/12/2012 15:40 GMT+7

(TNO) Công nghệ đã và đang thay đổi cách thức con người suy nghĩ, tạo ra “bộ não mới”, theo tuyên bố của các chuyên gia tâm lý học của Ý.

Trong cuốn sách mới xuất bản tựa đề Technoliquidity, nhà tâm lý học Maria Beatrice Togo và đồng tác giả Tonino Cantelmi đã đưa ra một định đề mới rằng, công nghệ giải trí, như video game, “đã kích hoạt một cú nhảy tiến hóa, giống như chữ viết cách đây 3.000 năm”.

“Nó đã thay đổi trí nhớ của chúng ta, và khiến bộ não mất đi những liên kết nhất định”, Thông tấn xã ANSA dẫn lời bà Togo.

Diễn giải cho kết luận trên, nữ tác giả cho hay một số “mạch não” đã biến mất và những mạch khác phát triển, vì các kết nối não thường có mối tương quan mật thiết với nhận thức.

“Não người không thay đổi ở tầm giải phẫu học, nhưng nó hiện hoạt động một cách khác biệt. Nó là bộ não mới. Và những người đóng vai trò chủ đạo trong bước tiến lịch sử này chính là con cái và tầng lớp thanh thiếu niên ngày nay”, bà Togo kết luận.

Phi Yến

>> Giải mã cách não bộ xử lý thời gian
>> Mất ngủ ảnh hưởng não bộ
>> Ca cao cải thiện não bộ ở người già
>> Tăng cường sức khỏe não bộ
>> Vitamin C tốt cho não bộ
>> Phát hiện mối liên hệ giữa chất béo và não bộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.