Chìm sà lan chở 26 người ở Hàn Quốc

15/12/2012 10:05 GMT+7

(TNO) Ít nhất ba công nhân xây dựng thiệt mạng và 11 người khác mất tích khi một sà lan chở 26 người chìm ngoài vùng biển thuộc thành phố Ulsan, đông nam Hàn Quốc ngày 14.12.

Chiếc sà lan trọng tải 2.600 tấn nói trên chìm lúc 19 giờ (giờ địa phương) sau khi một cần cẩu dài 80 m trên sà lan này đổ sập, tin tức từ hãng tin Yonhap.

Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc cho hay 12 người được cứu sống, ba người được xác nhận tử vong. Nhân viên cứu hộ đang tiếp tục chiến dịch tìm kiếm 11 người mất tích.
 
Giới chức Hàn Quốc cho rằng cần cẩu bị gãy do gió to, tuy nhiên họ vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Văn Khoa

>> Chìm tàu hàng ở Trung Quốc, 8 người mất tích
>> Ba thuyền viên vụ chìm tàu Saigon Queen về đến TP.HCM
>> Chìm tàu Saigon Queen ở Sri Lanka, 18 người thoát chết, 4 người mất tích
>> Cứu ngư dân chìm tàu
>> Bị đâm chìm tàu, 6 ngư dân may mắn được cứu
>> Xác định được hai chiếc tàu đâm chìm tàu cá Thanh Hóa
>> Nhấn chìm tàu để phi tang
>> Hồng Kông bắt 6 người sau vụ chìm tàu thảm khốc
>> Dân Hồng Kông giận dữ vì vụ chìm tàu thảm khốc
>> Chìm tàu ngoài khơi Ý, 54 người thoát chết
>> Chìm tàu cá, 6 ngư dân mất tích
>> Tàu ngầm Úc bắn chìm tàu chiến Mỹ
>> Chìm tàu, 4 người thoát chết
>> Phía Philippines lên án Trung Quốc đâm chìm tàu cá
>> 2 vụ chìm tàu không rõ nguyên nhân
>> 15 người mất tích trong vụ chìm tàu ở Indonesia

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.