Phát hiện một voi con bị chết

14/12/2012 16:10 GMT+7

(TNO) Ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết sáng nay 14.12, đơn vị đã cùng Vườn quốc gia (VQG) Yók Đôn và các cơ quan chức năng huyện Ea Súp (Đắk Lắk) tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm xác một con voi rừng còn nhỏ bị chết tại tiểu khu 290 thuộc VQG.

(TNO) Ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết sáng nay 14.12, đơn vị đã cùng Vườn quốc gia (VQG) Yók Đôn và các cơ quan chức năng huyện Ea Súp (Đắk Lắk) tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm xác một con voi rừng còn nhỏ bị chết tại tiểu khu 290 thuộc VQG.

Trước đó, chiều 13.12, trong khi tuần tra, lực lượng Trạm kiểm lâm số 7 của VQG đã phát hiện xác một con voi bị chết bên suối, vòi voi bị dí bẹp xuống đất.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là con voi đực, nặng khoảng 70 kg, dài 1,2 m và cao gần 1 m.

Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng con voi này chết do bị voi lớn trong đàn giẫm lên khi cùng xuống suối uống nước. 

T.N.Quyền

>> Không được ngủ đêm trong khu vực có voi rừng
>> Một người bị voi rừng quật chết
>> Sống chung với… voi rừng
>> Người dân hoảng hốt xua đuổi voi rừng
>> Hai voi rừng bị giết trộm lấy ngà
>> Hai voi rừng chết do săn trộm
>> Voi rừng quần nát hoa màu
>> Voi rừng lại về phá hoại hoa màu
>> Voi rừng đại náo khu dân cư
>> Đàn voi rừng kéo về phá hoại hoa màu
>> Voi rừng ra đường "quậy
>> Vị giáo sư suốt đời với rừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.