Phá đường dây thầu đề xuyên biên giới

14/12/2012 02:57 GMT+7

Hôm qua 13.12, Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) tạm giữ 11 nghi can để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc, nằm trong đường dây thầu đề xuyên biên giới.

Trước đó, chiều 12.12, Công an H.Gò Dầu phối hợp Phòng Cảnh sát bảo vệ - Cơ động Công an tỉnh Tây Ninh và Công an H.Bến Cầu chia làm 6 tổ, triệt phá 6 tụ điểm ghi đề, bắt 9 nghi can, gồm: Phạm Văn Lai (43 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức, H.Gò Dầu); vợ chồng Phùng Văn Tài (41 tuổi) và Nguyễn Thị Hoàng (42 tuổi, ngụ xã Cầu Khởi, H.Dương Minh Châu); Vương Thu Hằng (44 tuổi); Huỳnh Kim Cương (46 tuổi); Phạm Văn Tấn (24 tuổi, cả 3 cùng ngụ Phước Trạch, H.Gò Dầu); Nguyễn Văn Chấn (44 tuổi); Lê Văn Thanh (62 tuổi) và Võ Văn Phỉnh (60 tuổi, cả 3 cùng ngụ Thạnh Đức, H.Gò Dầu). Cùng thời điểm trên, lực lượng công an Việt Nam phối hợp cảnh sát địa phương của nước bạn ập vào một khách sạn tại TP.Bavet (tỉnh Svâyriêng, Campuchia) bắt khẩn cấp Võ Thị Thu Cúc (41 tuổi, vợ Lai) và Nguyễn Thành Sang (20 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, H.Gò Dầu). Tang vật thu giữ trong toàn bộ vụ thầu đề gồm 39 tờ giấy ghi số đề,  5 mô tô, 2 ô tô, 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 sổ tiết kiệm, 208 USD,  một số lượng lớn kim loại màu vàng, trên 398 triệu đồng...

Theo thông tin điều tra ban đầu, đường dây thầu đề này do vợ chồng Lai cầm đầu. Hằng ngày, Lai chỉ đạo cho "chân rết" tổ chức ghi đề, rồi chuyển phơi (bằng điện thoại hoặc fax) qua cho Cúc và Sang (tại Campuchia) nhằm tránh lực lượng chức năng phát hiện. Tại Campuchia, Sang được giao tập hợp phơi, đưa lại cho Thủy để tính lời, lỗ. Riêng Thanh và Phỉnh (ở Tây Ninh) được giao nhiệm vụ đi gom tiền tại nhà của các "chân rết" hoặc chi lại cho người thắng đề.

Ngọc Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.