Guitar cổ điển Sài Gòn lưu diễn

15/12/2012 03:55 GMT+7

Như thông lệ, khoảng từ tháng 9 đến cuối năm, hoạt động biểu diễn của các nghệ sĩ guitar cổ điển tại TP.HCM lại càng rộn ràng hơn.

Tiếp theo những chương trình guitar gây quỹ xây cây cầu vượt lũ tại huyện Bồng Lai, Quảng Bình của nhóm Guitar Saigon, Classique & Flamenco của guitarist kỳ cựu Dương Kim Dũng tại Trung tâm văn hóa Phú Nhuận, The sound of guitar ngày 30.11 được tổ chức thử nghiệm tại khán phòng nhỏ của Nhạc viện TP.HCM vừa qua..., chương trình Guitar Saigon Ensemble sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 20.12 tại Nhạc viện TP.HCM. Buổi diễn có sự tham gia của các guitarist: Phương Thảo, Phương Thư, Quang Huy, Trí Đoàn, Bá Thơ, Thành Lộc, Hoài Phương, Thanh Huy và đặc biệt có sự góp mặt của guitarist cổ điển nổi tiếng Lê Hoàng Minh, đang sống và làm việc tại Úc.

 Guitar cổ điển Sài Gòn lưu diễn
Nghệ sĩ Thanh Huy - Bá Thơ - Ảnh: T.L

Sau đêm diễn này, một số thành viên của Guitar Saigon sẽ có chuyến lưu diễn xuyên Việt, mở màn vào ngày 22.12 với chương trình cùng tên Guitar Saigon Ensemble tại Trung tâm văn hóa Pháp - L’Espace, Hà Nội, kế đến là chương trình Đà Nẵng Guitar concerts - Chào xuân mới 2013 vào ngày 27,  28.12 tại Nhà hát Nguyễn Hiển Dĩnh (đây là lần thứ hai TP.Đà Nẵng tổ chức một hoạt động guitar cổ điển mang tính chuyên nghiệp, và dịp này, nhóm Guitar Saigon cũng sẽ nối thêm mối quan hệ với CLB guitar tại Tam Kỳ, Quảng Nam).

Để có được hoạt động guitar thường xuyên, bên cạnh các chương trình biểu diễn của guitar tại thành phố, guitarist Nguyễn Thanh Huy (quyền Trưởng khoa Guitar - Accordéon tại Nhạc viện TP.HCM) và guitarist Hoài Phương (thành viên Ban Điều hành CLB guitar Phú Nhuận) hằng năm còn tổ chức nhiều buổi biểu diễn, giao lưu với các guitarist quốc tế khác như Thụy Điển, Úc, Nhật, New Zealand, Canada… Và mới đây, Nguyễn Thanh Huy, Trần Hoài Phương cũng là khách mời tham dự Guitar Festival & Camp tại Malaysia…

Cho dù các hoạt động của guitar cổ điển còn riêng rẽ, khá lặng lẽ nhưng tin rằng, người mộ điệu sẽ luôn hiểu được những giá trị của nó mang lại và vẫn âm thầm mang lại nguồn sống cho môn nghệ thuật này.

Nguyên Vân

>> Nghệ sĩ guitar Úc giao lưu cùng học sinh khiếm thị
>> Nghệ sĩ guitar nổi tiếng Slava Grigoryan đến với trẻ khiếm thị
>> Thi chơi đàn guitar "không khí
>> Thái Minh - “kẻ ngoại đạo” của guitar
>> Đêm guitar của Thái Minh, Trường Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.