Các ngân hàng Mỹ đối diện nguy cơ tấn công mạng mới

14/12/2012 14:18 GMT+7

(TNO) Các tin tặc Đông u đang lên kế hoạch tấn công mạng hàng chục ngân hàng Mỹ vào đầu năm 2013. Đây là kết luận trong một báo cáo của hãng bảo mật McAfee công bố vào ngày 13.12.

(TNO) Các tin tặc Đông u đang lên kế hoạch tấn công mạng hàng chục ngân hàng Mỹ vào đầu năm 2013. Đây là kết luận trong một báo cáo của hãng bảo mật McAfee công bố vào ngày 13.12.

Nhóm tin tặc ở Đông u, đứng đầu là một người với biệt danh vorVzakone, từng sử dụng phần mềm nguy hại (malware) xâm nhập các hệ thống ngân hàng Mỹ và trộm ít nhất 5 triệu USD hồi năm 2008, theo tin tức từ AFP.

Trong báo cáo trên, nhà nghiên cứu Ryan Sherstobitoff tại hãng McAfee cho biết, các tin tặc Đông u đang lên kế hoạch cho những đợt tấn công mạng mới nhắm vào các ngân hàng Mỹ vào đầu năm 2013.

McAfee cảnh báo những đợt tấn công mạng mới nhắm vào các ngân hàng Mỹ sắp tới sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng và có tổ chức hơn so với trước đây.

Bên cạnh đó, một công ty phần mềm bảo mật khác là RSA cũng cho biết một đợt tấn công “thử nghiệm” đã được tiến hành trong năm nay, và kết quả là đã có khoảng 300-500 máy tính ở Mỹ bị nhiễm trojan.

Cả McAfee và RSA đều đưa ra dự đoán sẽ có ít nhất 30 ngân hàng Mỹ bị tấn công vào đầu năm 2013.

Phúc Duy

>> Thêm một ngân hàng Mỹ bị tấn công mạng
>> Tấn công mạng vào hệ thống ngân hàng Mỹ có nguồn gốc "bất thường
>> Các ngân hàng Mỹ bị đe dọa tấn công mạng
>> Tin tặc lên chiến dịch lớn tấn công các ngân hàng Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.