Băng thực hiện hơn 10 vụ cướp giật lãnh án

14/12/2012 15:09 GMT+7

(TNO) TAND TP.HCM ngày 14.12 xử phúc thẩm, tuyên giảm cho Lê Minh Phương (22 tuổi, ngụ Q.6) còn 9 năm (sơ thẩm 10 năm), Châu Hồng Anh (25 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) còn 8 năm tù (sơ thẩm 9 năm), cùng về tội “cướp giật tài sản”.

Liên quan trong vụ án còn có Phan Văn Nhựt (25 tuổi, ngụ Đồng Tháp) bị xử 10 năm tù nhưng không có kháng cáo.

Theo cáo trạng, biết bà V.T.K.T (ngụ Q.11, TP.HCM) thường mang nhiều tài sản nên Lê Nhật Trường (đang bị truy nã) nghiên cứu nắm quy luật đi lại và rủ các bị cáo trên cùng tham gia cản địa, cảnh giới và giật tài sản.

Chiều 28.11.2011, khi thấy bà T. đi bộ từ đầu hẻm 207 Lạc Long Quân, P.3, Q.11 vào nhà, Nhựt từ trong quán cà phê chạy ra dùng tay giật giỏ xách (bên trong có 493 triệu đồng).

Do bà T. giằng co và tri hô nên nhiều người dân bắt giữ Nhựt ngay sau đó, những người còn lại trong nhóm Nhựt thấy động nên bỏ chạy.

Qua truy xét, công an bắt giữ Anh và Phương. Quá trình điều tra, Nhựt và đồng bọn còn khai nhận trước đó thực hiện 10 vụ cướp giật khác.

Quang Hiển

>> Hải Phòng ra mắt 6 tổ công tác chống cướp giật
>> Bắt đối tượng cướp giật tài sản của khách bộ hành
>> Bắt 2 nghi can cướp giật chuyên nghiệp
>> Nghị trường “nóng” chuyện cướp giật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.