Kiểm tra trà Ô Long có nguyên liệu nhập khẩu

13/12/2012 03:10 GMT+7

Trước thông tin về việc Công ty thực phẩm Ito En của Nhật Bản thu hồi một sản phẩm trà Ô Long với nguyên liệu nhập từ Trung Quốc chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt quá giới hạn cho phép, ngày 12.12 Cục An toàn thực phẩm cho biết chưa cấp công bố chất lượng sản phẩm cho sản phẩm trà Ô Long có xuất xứ Nhật Bản.

Tại Việt Nam hiện chỉ cấp công bố cho trà Ô Long sản xuất tại Đài Loan, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nhưng để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đã chỉ đạo các đơn vị lấy mẫu kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các sản phẩm trà Ô Long có nguyên liệu xuất xứ từ Trung Quốc.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.