Không cần lập hồ sơ diện tích chênh lệch nhà, đất đấu giá

13/12/2012 03:25 GMT+7

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín vừa chỉ đạo về phương án xử lý các mặt bằng nhà, đất dự kiến thu hồi bán đấu giá trên địa bàn TP.

Theo đó, nếu diện tích đo vẽ lại sau khi đấu giá lớn (hoặc nhỏ) hơn diện tích đưa ra đấu giá thì đơn vị trúng đấu giá phải bổ sung (hoặc được khấu trừ) theo đơn giá bình quân 1 m2 trên tổng giá trị khu đất. Ngoài ra, đối với tài sản, vật kiến trúc trên đất sẽ không phải đấu giá mà được định giá theo quy định, không cần thành lập hội đồng thanh lý.

N.Tập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.