ĐH quốc tế Hồng Bàng đào tạo liên thông không đúng quy định

13/12/2012 08:10 GMT+7

(TNO) Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM vừa có văn bản xác định Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng tổ chức đào tạo liên thông bậc trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên đại học không đúng quy định.

Dù chưa được Bộ GD-ĐT cho phép nhưng trong năm 2011-2012, trường đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo liên thông các hệ này lên đại học.

Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM đề nghị thành lập đoàn thanh tra để thanh tra hoạt động không đúng quy định này của trường.

Ngày 12.12, trả lời Báo Thanh Niên, thạc sĩ Trịnh Hữu Chung, trợ lý hiệu trưởng, cho biết: “Đúng là trường chưa có giấy phép đào tạo liên thông. Trường đã gửi văn bản đến Bộ cách đây 2 tháng để xin phép đào tạo hệ này nhưng chưa có phản hồi. Trước mắt, trường vẫn đào tạo, đảm bảo quyền lợi của sinh viên và chờ quyết định xử lý của Bộ”.

                                           Đăng Nguyên

>> Liên thông cao đẳng, đại học và việc làm
>> Biến tướng đào tạo liên thông: Sẽ lập lại kỷ cương
>> Bộ GD-ĐT chấn chỉnh đào tạo liên thông, liên kết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.