Chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH

13/12/2012 10:34 GMT+7

Sáng 12.12, Công an tỉnh Bình Thuận và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh này đã ký kết phối hợp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH. Theo ông Đinh Minh- Giám đốc BHXH Bình Thuận, hiện nay các doanh nghiệp nợ 115 tỉ đồng (nợ BHXH 89 tỉ đồng, nợ BHYT 22,3 tỉ và nợ Bảo hiểm tai nạn là 3,8 tỉ đồng).

Chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH

Nhiều doanh nghiệp cố tình giữ lại tiền BHXH của người lao động đã nộp để xoay vòng; chấp nhận bị phạt vì số tiền phạt ít hơn tiền lãi ngân hàng.

Đại tá Nguyễn Văn Thân- Giám đốc Công an Bình Thuận yêu cầu Cơ quan CSĐT phải bám sát các diễn biến loại tội phạm này.

Công tác ngăn ngừa phải thường xuyên bằng những phương án, kế hoạch cụ thể.  Đại tá Thân cho biết: “Mới đây công an đã khởi tố bắt giam một cán bộ “có chức có quyền” vì vi phạm trong lĩnh vực BHXH. Đây là lần đầu tiên loại tội phạm này được xử lý”.

Tin, ảnh: Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.