“Cẩu tặc” sa lưới

13/12/2012 17:50 GMT+7

(TNO) Ngày 13.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Phạm Quốc Dũng (28 tuổi), trú tại TP.Quy Nhơn (Bình Định) về hành vi trộm cắp tài sản và cặp vợ chồng Lương Mạnh Cường (45 tuổi), Nguyễn Thị Nhung (44 tuổi, trú tại Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

(TNO) Ngày 13.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Quốc Dũng (28 tuổi), trú tại TP.Quy Nhơn (Bình Định) về hành vi trộm cắp tài sản.

Cùng với Dũng, cặp vợ chồng Lương Mạnh Cường (45 tuổi), Nguyễn Thị Nhung (44 tuổi, trú tại tổ dân phố 5, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa) cũng bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, tối 12.12, Công an thị xã Gia Nghĩa đã bất ngờ kiểm tra nhà ở của Cường - Nhung và phát hiện hai người này đang mua chó trộm được từ Phạm Quốc Dũng. Tại hiện trường, công an thu giữ 11 con chó, 2 súng bắn điện tự chế, 1 súng bắn bi thủy tinh, 2 bịch ớt khô, 1 cuộn dây thép và một số tang vật liên quan…

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, từ tháng 9.2012 đến nay, Phạm Quốc Dũng cùng một đối tượng tên Linh (hiện đã bỏ trốn) thực hiện trên 30 vụ câu trộm chó trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa và đem bán lại cho vợ chồng Cường, Nhung với giá 40 ngàn đồng/kg chó hơi.

Phan Bá

>> Trộm chó, 2 "cẩu tặc" bị đánh chết
>> Một sinh viên bị "cẩu tặc" bắn chết
>> Bắt băng “cẩu tặc” chuyên nghiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.