Pháp mất 5,6 tỉ euro vì kẹt xe mỗi năm

12/12/2012 13:05 GMT+7

(TNO) Tờ La Tribune dẫn báo cáo vừa công bố của Trung tâm nghiên cứu kinh tế và thương mại Anh (CEBR) cho biết mỗi năm Pháp mất đến 5,6 tỉ euro vì kẹt xe.

Trong đó, trung bình mỗi năm những người dùng xe hơi tại nước này mất 623 euro/người.

Nghiên cứu của CEBR cho thấy các vụ ùn tắc giao thông gây hao phí trực tiếp về xăng dầu (530 triệu euro) và đặc biệt là năng suất lao động (3,3 tỉ euro).

Ngoài ra, một cách gián tiếp, kẹt xe đã làm tăng giá thành các sản phẩm vì có 19% xe bị kẹt là phương tiện vận chuyển hàng hóa, gây thiệt hại khoảng 1,7 tỉ euro cho kinh tế Pháp.

Đặc biệt, thủ đô Paris đạt kỷ lục với trung bình mỗi tài xế mất 57,8 giờ/năm vì phải “nhích từng bước” trong lúc lưu thông.

Thiệt hại sẽ còn cao hơn nếu CEBR tính cả những phí tổn về sức khỏe vì tâm lý ức chế hoặc ô nhiễm môi trường do kẹt xe gây ra.

Lan Chi

>> Paris - thành phố được “like” nhiều nhất trên Facebook
>> Paris “tuyên chiến” với đầu lọc thuốc lá
>> Paris không hoa lệ
>> Xe đạp trở thành thời trang ở Paris
>> Paris thu nhỏ
>> Đế chế người chết" dưới lòng Paris

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.