Hoãn phiên xử sơ thẩm lần ba “Kỳ án vườn mít” vì luật sư vắng mặt

12/12/2012 10:14 GMT+7

(TNO) Sáng nay 12.12, TAND tỉnh Bình Phước tổ chức xét xử sơ thẩm lần ba đối với bị cáo Lê Bá Mai (30 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tại ấp 2, xã An Khương, H.Hớn Quản, Bình Phước) về hai tội “giết người” và "hiếp dâm trẻ em”.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần ba này, luật sư Trịnh Thành (Văn phòng luật sư Người nghèo TP.HCM) đề nghị hoãn xét xử vì lý do một số nhân chứng quan trọng vắng mặt, đồng thời luật sư Bùi Quang Nghiêm bận đi công tác nước ngoài nên đã có đơn xin hoãn xét xử vụ án từ trước khi phiên tòa dự kiến diễn ra (ngày 5.12.2012).

Sau đó, đại diện VKSND tỉnh Bình Phước đã phát biểu không cần hoãn mà phải tiếp tục xử án, vì các nhân chứng vắng mặt là những nhân chứng gián tiếp, đã có lời khai trong hồ sơ; và việc vắng mặt của luật sư Bùi Quang Nghiêm là do không thực hiện đúng hợp đồng bào chữa nên phải tự chịu trách nhiệm.

Sau khi nghị án, thẩm phán - chủ tọa phiên tòa Nguyễn Đức Hùng quyết định hoãn phiên xử và vụ án sẽ xét xử sơ thẩm lại lần 3 vào ngày 3 và 4.1.2013.


Lê Bá Mai tại phiên xử sáng 12.12

Tin, ảnh: Xuân Bình

>> Phúc thẩm lần 2 “Vụ án vườn mít”: Sẽ xét xử lại vụ án
>> Chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ "kỳ án vườn mít
>> Chuyện người thoát án tử hình
>> Hoãn xử phúc thẩm "kỳ án vườn Mít"
>> Lê Bá Mai vô tội, được trả tự do ngay tại tòa
>> “Số phận” của Lê Bá Mai chưa được phán quyết
>> Tiếp tục đề nghị tử hình bị cáo "Kỳ án vườn mít"
>> Lời khai của nhân chứng “chỏi” nhau

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.