Chủ tịch hãng Servier bị khởi tố tội ngộ sát

13/12/2012 03:45 GMT+7

Chủ tịch Tập đoàn dược Servier của Pháp, Jacques Servier vừa bị khởi tố tội ngộ sát và vô ý gây thương tích vì trách nhiệm trong vụ bê bối của “tử dược” Mediator, theo Le Figaro .

Loại thuốc dành cho bệnh nhân tiểu đường thừa cân này bị cho là gây tác dụng phụ làm từ 500-2.000 người tử vong tại Pháp trong giai đoạn 1976-2009. Tội ngộ sát của ông Servier liên quan đến 2 bệnh nhân tử vong vì Mediator, còn tội vô ý gây thương tích liên quan đến khoảng 40 ca bị ảnh hưởng tim mạch nghiêm trọng sau khi uống thuốc này. Ông Servier phải đóng 75.000 euro để được tại ngoại. Cũng trong vụ Mediator, hồi tháng 9.2011, chủ tịch tập đoàn dược hàng đầu nước Pháp đã bị khởi tố các tội lừa đảo và gian lận với các cơ quan bảo hiểm y tế. Ngoài ra, nhiều nạn nhân khác của Mediator đã nộp đơn kiện ông Servier để đòi bồi thường trực tiếp.

Lan Chi

>> Binh sĩ Mỹ ở Nhật bị cấm uống rượu sau hàng loạt bê bối
>> Công tố Hàn Quốc vướng nhiều bê bối
>> Vụ bê bối quan chức dính phim sex ở Trùng Khánh lan rộng
>> Bộ trưởng Quốc phòng Úc xin lỗi nạn nhân vụ bê bối tình dục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.