Thanh niên phải luôn có khát vọng và tự tin

11/12/2012 18:15 GMT+7

(TNO) Tham dự buổi thảo luận về chủ đề "Bản sắc thanh niên Việt Nam" tại trung tâm thảo luận số 10 tổ chức ở Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) chiều 11.12 trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần X, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh cho rằng thanh niên phải luôn có khát vọng và tự tin trong công tác.

(TNO) Tham dự buổi thảo luận về chủ đề "Bản sắc thanh niên Việt Nam" tại trung tâm thảo luận số 10 tổ chức ở Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) chiều 11.12 trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần X, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh cho rằng thanh niên phải luôn có khát vọng và tự tin trong công tác.

 

>> Đại hội Đoàn toàn quốc lần X làm việc phiên thứ nhất
>> Đại hội Đoàn toàn quốc lần X bắt đầu làm việc
>> Nữ sinh báo chí hiến kế cho Đại hội Đoàn X
>> Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X: Nhiều điểm mới

 bản sắc thanh niên việt nam
Hơn 100 đại biểu thảo luận sôi nổi về bản sắc thanh niên Việt Nam - Ảnh: Đan Hạ

Tham dự buổi thảo luận Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh, anh Nguyễn Phước Lộc - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, hơn 100 đại biểu là đoàn viên ưu tú đến từ nhiều vùng miền trong cả nước.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đánh giá thanh niên Việt Nam đã phát huy được bản sắc thanh niên Việt Nam và văn hóa Việt Nam. Bộ trưởng đề nghị thanh niên Việt Nam hãy luôn có khát vọng trong học tập, công tác và phải tự tin. Muốn vậy, thanh niên Việt Nam phải có kiến thức, tài năng, sức khỏe, đặc biệt cần rèn luyện giao tiếp.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chia sẻ, Đảng và Nhà nước, toàn thể nhân dân luôn tin tưởng vào thanh niên, thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Do đó, thanh niên phải phát huy được bản sắc văn hóa Việt Nam, bản sắc thanh niên Việt Nam để sánh vai với thanh niên các nước trên thế giới.

 bản sắc thanh niên việt nam
Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát biểu - Ảnh: Đan Hạ

Là đại biểu đại diện cho đoàn Hà Nội, Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm cho rằng đại hội cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng những vấn đề giá trị bản sắc văn hóa, bản sắc thanh niên Việt Nam. Cần đặt ra xem những yếu tố nào còn phù hợp với hiện nay. Những yếu tố nào không còn phù hợp cần bị loại bỏ.

Ngoài ra, Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm cũng nêu ý kiến cần xây dựng hình tượng thanh niên thủ đô trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa. Tổ chức đoàn phải quan tâm đến giáo dục đạo đức lối sống, hình thành những chuẩn mực từ đó lấy nó làm nền tảng để tiếp thu và có chọn lọc những tinh hoa văn hóa khác…

Trong khi đó, đại biểu Lê Thị Nga Thanh đến từ TP.HCM cho rằng, việc xây dựng bản sắc thanh niên Việt Nam rất quan trọng điều kiện hiện nay. Đại biểu Nga Thanh nêu ý kiến, xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam mới bao gồm 5 yếu tố cơ bản như quan điểm của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh. Ngoài ra, thanh niên Việt Nam cần phải có lòng yêu nước. Thông qua đó sẽ cứng rắn hơn về bản lĩnh chính trị, cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Cần xây dựng, tuyên truyền giá trị của lòng hiếu thảo, lòng thương người. Muốn vậy, mỗi thanh niên cần phải có sức khỏe và tri thức, lòng say mê, nhiệt huyết…

Còn đại biểu Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh muốn thanh niên Việt Nam phát huy bản sắc, tập trung duy trì giáo dục về văn hóa thông qua cảm nhận trực tiếp, qua di tích lịch sử cụ thể… Cần phải khiến thanh niên nước ta đắm mình trong sân chơi bổ ích, mang đậm màu sắc văn hóa. Muốn vậy, cần triển khai nhiều đề án, chương trình. Trong đó, phải có đề án riêng về giáo dục văn hóa truyền thống và cần phải phối hợp chặt chẽ các nhiều phòng ban, ngành. Các phương tiện truyền thông, báo chí đóng vai trò khá quan trọng. Bên cạnh đó, cần tổ chức được những chuyên đề riêng cho cán bộ đoàn chuyên trách về văn hóa.

 bản sắc thanh niên việt nam
Buổi thảo luận về bản sắc thanh niên Việt Nam - Ảnh: Đan Hạ

Buổi thảo luận cũng dành nhiều thời gian chia sẻ về các vấn đề: ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên Việt Nam chưa tốt; ý thức về cộng đồng còn chưa cao…

Một số đại biểu còn nhận định, học sinh sinh viên nước ta học lý thuyết quá nhiều nhưng lại yếu về thực tế; có ý kiến đưa ra là cần đưa ra định hướng riêng cho thanh niên thành phố và thanh niên nông thôn…

Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.