Nhiều hộ dân hiến đất xây khu tái định cư

11/12/2012 11:14 GMT+7

(TNO) Ông Phạm Văn Chiêng, Chủ tịch UBND xã Ba Bích thuộc huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) ngày 10.12 cho biết mặc dù gia đình còn nghèo khó nhưng 3 hộ dân người H’re trên địa bàn xã đã tự nguyện hiến hơn 3 ha đất để xây dựng khu tái định cư .

Ba hộ dân đó gồm các ông Phạm Văn Ghi, Phạm Văn Mâu và Phạm Văn Bao. Hơn 3 ha đất đó có trị giá khoảng 400-500 triệu đồng.

Theo ông Huỳnh Thương, Phó chủ tịch UBND H.Ba Tơ, khu tái định cư dành cho 49 hộ dân với 150 nhân khẩu trong vùng sạt lở núi thôn Làng Mâm, xã Ba Bích đã được bố trí kinh phí để xây dựng nhưng do địa hình đồi núi nên việc tìm mặt bằng rất khó khăn, trong khi đó người dân sống dưới chân núi Gò Bó, Gò Rầy (thôn Làng Mâm) luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sạt lở núi.

Vì thế, việc 3 hộ dân xã Ba Bích tự nguyện hiến đất là nghĩa cử hết sức cao đẹp, giúp hàng chục hộ dân sớm có nơi an cư lạc nghiệp.

 Hiển Cừ

>> Dân khu vực động đất trả nhà tái định cư
>> Nhiều bức xúc trong tái định cư thủy điện
>> Được vay ngân hàng để trả nợ tiền đất tái định cư
>> Nhiều bất cập của nhà tái định cư chưa được giải quyết
>> Ưu tiên tái định cư tại chỗ cho người bị thu hồi đất
>> Tái định cư phải là nhếch nhác ?
>> Không được võ đoán trong tái định cư!
>> Đói khổ ở khu tái định cư
>> Thiếu đất, dân bỏ làng tái định cư
>> Nguy cơ vỡ quỹ đất tái định cư
>> Giải quyết kiến nghị của dân về đất tái định cư
>> Mua hơn 1.000 căn hộ làm quỹ nhà tái định cư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.