Tử hình kẻ giết người dã man ở quán tẩm quất

11/12/2012 10:50 GMT+7

Tòa án nhân dân (TAND) TP.Hà Nội ngày 10.12 đã tuyên phạt Nguyễn Dương Ngọc (ngụ tại TT.Trâu Quỳ, H.Gia Lâm, Hà Nội) và Nguyễn Văn Thỏa (24 tuổi, cùng ngụ tại H.Gia Lâm) lần lượt các mức án tử hình và 20 năm tù giam về tội giết người.

Theo cáo trạng truy tố, vào lúc 1 giờ ngày 25.2.2012, Ngọc, Thỏa cùng một số người bạn đến một quán tẩm quất, gội đầu gần nhà và va chạm với anh Nguyễn Tiến Thành (28 tuổi) đang ngồi ở quán.

Ngọc đã cầm một viên gạch đập vào đầu anh Thành sau đó lấy kéo đâm nhiều nhát vào bụng khiến nạn nhân tử vong.

Thái Uyên

>> Giết người vì không được yêu
>> Truy tố một bị cáo giết người do... bị phá giấc ngủ
>> Xin giảm án cho cậu học trò "giết người
>> Cựu Thủ tướng Thái Lan sẽ bị truy tố tội giết người
>> Khởi tố vụ án giết người ở vũ trường
>> Truy tố một học sinh lớp 8 về hành vi giết người
>> Giết người vì ghen mù quáng, lãnh án chung thân
>> Y án hai vợ chồng giết người dã man
>> Bắt giam chủ hãng taxi giết người
>> Án chung thân cho kẻ giết người, hiếp dâm
>> Kẻ giết người sa lưới
>> Hai án chung thân cho kẻ giết người
>> Bắt kẻ giết người vứt xác xuống suối
>> Tăng án chung thân kẻ dùng búa giết người tình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.