Nổi máu côn đồ, dùng tuốc nơ vít đâm chết người

10/12/2012 19:00 GMT+7

(TNO) Ngứa mắt vì một người đi đường lạng lách phía trước, 3 thanh niên chạy vượt lên cúp đầu xe rồi dùng tuốc nơ vít đâm chết người.

(TNO) Ngứa mắt vì một người đi đường lạng lách phía trước, 3 thanh niên chạy vượt lên cúp đầu xe rồi dùng tuốc nơ vít đâm chết người.

Ngày 10.12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.2 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Tâm (17 tuổi, ngụ P.Bình Trưng Đông, Q.2), Trần Công Danh (20 tuổi, ngụ Q.2) và Bùi Văn Đạt (17 tuổi, ngụ Q.9) để điều tra về hành vi giết người.

Được biết, khoảng 21 giờ ngày 9.12, Tâm, Danh và Đạt đi trên hai xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh (Q.2, TP.HCM) thì phát hiện Nguyễn Văn Út (22 tuổi, quê Sóc Trăng) đi lạng lách phía trước nên tìm cách đánh cho bỏ tức.

Khi tới ngã ba Nguyễn Duy Trinh - Lê Văn Thịnh (P.Bình Trưng Đông, Q.2) thì cả 3 tên vượt lên cúp đầu xe Út. Danh dùng tay đấm vào mặt Út, Tâm dùng tuốc nơ vít trên xe đâm hai nhát vào bụng và ngực Út. Gây án xong, cả ba tẩu thoát về phía Q.9.

Út được đưa vào Bệnh viện Q.2 cấp cứu, nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Từ trình báo của người đi đường, Công an Q.2 đã ngay lập tức truy tìm hung thủ. Qua xác minh biển số xe 54Z2-9198, Công an Q.2 đã bắt được 3 thanh niên nói trên.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Công Nguyên

>> Chém chết người bằng 10 nhát kiếm
>> Khởi tố 5 bảo vệ phòng trà đánh chết người
>> Chém chết người vì bị từ chối vay tiền giùm
>> Lãnh án vì chạy xe ẩu gây chết người
>> Xe khách cán chết người rồi bỏ trốn
>> Chết người vì tranh nhau chiếc bật lửa
>> Lùi xe, chết người
>> Xe khách tông chết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.