Bà Clinton đổ bệnh

10/12/2012 09:17 GMT+7

(TNO) Một virus dạ dày đã buộc Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hoãn chuyến công du nước ngoài vốn sẽ tập trung vào việc tăng cường hậu thuẫn cho phe đối lập ở Syria, tin tức từ hãng tin AP.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9.12 cho biết bệnh của Ngoại trưởng Clinton đã buộc bà phải dời chuyến đi đến Ma Rốc từ ngày 10.12 sang ngày 11.12.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ công nhận hội đồng lãnh đạo mới của phe đối lập Syria là đại diện hợp pháp duy nhất của người dân nước này. Bà Clinton có thể công bố quyết định trên tại một cuộc họp của nhóm Những người bạn của Syria hôm 14.12.

Bà Clinton cũng dự định gặp Vua Ma Rốc Mohammed VI để thảo luận về sự trỗi dậy của các tay súng cực đoan có liên quan đến mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda ở miền bắc Mali.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 7.12 đã liệt Phong trào Thống nhất và thánh chiến ở Tây Phi (MUJWA), một trong những nhóm tay súng Hồi giáo đang kiểm soát miền bắc Mali, vào danh sách khủng bố, theo hãng tin AFP.

Sau Ma Rốc, bà Clinton dự kiến sẽ đến Tunisia và UAE.

Trùng Quang

>> Các ứng viên kế nhiệm bà Hillary Clinton
>> Khó đoán tương lai bà Hillary Clinton
>> Angela Merkel, Hillary Clinton - hai phụ nữ quyền lực nhất thế giới
>> Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton gặp gỡ sinh viên Ngoại thương
>> Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đến Việt Nam
>> Ngày mai, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến Hà Nội
>> Bà Hillary Clinton lập kỷ lục công du 100 nước
>> Al-Qaeda treo giá 10 con lạc đà cho Obama, 20 con gà cho Hillary Clinton

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.