Nhiều kiểu sai phạm tại các đơn vị khai khoáng có phép

09/12/2012 03:10 GMT+7

Đó là nhận định đưa ra sau nhiều cuộc kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác khoáng sản, dẫn theo báo cáo về tình hình bảo vệ tài nguyên môi trường của Tỉnh ủy Quảng Nam.

Cụ thể, trong số 33 đơn vị có giấy phép khai thác bị kiểm tra (gồm 4 đơn vị khai thác cát lòng sông, 4 khai thác than đá, 2 khai thác vàng sa khoáng, 23 khai thác vàng gốc), đã lộ ra nhiều kiểu sai phạm. Đáng chú ý có các lĩnh vực sai phạm về thiết kế mỏ, quy trình công nghệ khai thác, an toàn lao động, quản lý lao động, sử dụng vật liệu nổ, bảo vệ rừng... Tính đến ngày 8.12, Quảng Nam đã thu hồi 5 giấy phép khai thác vàng gốc.

Trong khi đó, tình hình khai khoáng trái phép cũng lộn xộn, với hơn 5.800 lượt người bị cơ quan chức năng đẩy đuổi; tiêu hủy hoặc buộc tháo dỡ, di chuyển hàng trăm máy móc. Để kiểm soát, Quảng Nam vừa đề xuất T.Ư cơ chế đấu thầu khai thác khoáng sản (Thanh Niên đã thông tin).

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.