Cảnh báo đợt triều cường cao ở Nam bộ

09/12/2012 03:20 GMT+7

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cảnh báo vùng hạ lưu các sông ở khu vực này đang bước vào kỳ triều cường đầu tháng 11 âm lịch, do vậy mực nước đỉnh triều trong ngày ở các trạm vùng cửa sông sẽ lên nhanh trong các ngày tới.

Dự báo mực nước đỉnh triều cao nhất trên các sông rạch sẽ xuất hiện trong các ngày 14 - 16.12 (mùng 2 - 4.11 âm lịch) và ở mức cao, đặc biệt ở các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai. Mực nước đỉnh triều cao nhất tại một số trạm có khả năng như sau: trạm Cần Thơ (sông Hậu) và Mỹ Thuận (sông Tiền) lên mức xấp xỉ hoặc cao hơn báo động (BĐ) 2; trạm Phú An (sông Sài Gòn) và Nhà Bè (kênh Đồng Điền) lên mức cao hơn BĐ 3 từ 0,05 - 0,10 m, thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 4 - 7 giờ và từ 16 - 19 giờ. Từ ngày 11.12, mực nước đỉnh triều các trạm Phú An, Nhà Bè có khả năng xấp xỉ và vượt mức BĐ 2.

M.Vọng

>> Triều cường lên nhanh
>> Triều cường dâng cao gây ngập nặng
>> Cà Mau, Bạc Liêu tập trung ứng phó triều cường, áp thấp
>> Đợt triều cường cao hơn báo động 3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.