Xe khách lao xuống vực, 15 người bị thương

08/12/2012 03:00 GMT+7

Sáng qua 7.12, trên đèo Ngoạn Mục thuộc địa bàn xã Lâm Sơn, H.Ninh Sơn (Ninh Thuận) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 15 người bị thương.

Theo Công an H.Ninh Sơn, xe khách biển số 49H-8845 khởi hành từ Đà Lạt đi Hà Nội lúc 5 giờ sáng theo QL27. Đến khoảng 7 giờ 30, xe đến Km 221 + 300 thuộc đèo Ngoạn Mục thì bị mất thắng lao thẳng xuống vực. Sau khi xảy ra tai nạn, người dân địa phương đã kịp thời đưa những hành khách gặp nạn đi cấp cứu, đồng thời thông báo sự việc cho cơ quan chức năng. Toàn bộ 15 người trên xe đều bị thương được chuyển vào Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn, trong đó có 5 người bị thương rất nặng.

Xe khách lao xuống vực, 15 người bị thương
Chiếc xe khách lao xuống đèo Ngoạn Mục sáng 7.12 - Ảnh: Thiện Nhân

  Ông Bùi Lê Hùng (42 tuổi, tài xế xe khách) bị gãy xương đùi đang điều trị tại bệnh viện, cho biết: “Khi phát hiện xe bị mất thắng, tôi cố tìm đến đường lánh nạn để dừng xe nhưng do đường quá xấu nên bị lạc tay lái, xe lao xuống vực”. Theo Công an H.Ninh Sơn, rất may khi xe lao xuống vực đụng phải gốc cây khô và vách đá đã chặn giữ xe ở độ sâu khoảng 30 m so với mặt đường. Nếu không có vật cản này, toàn bộ hành khách trên xe rơi xuống vực sâu hơn 200 m thì thương vong sẽ rất nghiêm trọng.

Tuyến đường qua đèo Ngoạn Mục dài hơn 20 km nối liền hai tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng được đầu tư nâng cấp vào năm 2008, dự kiến vào cuối năm 2011 sẽ hoàn thành, nhưng đến nay vẫn còn dở dang. Nhiều khúc cua ngoặt khuỷu tay bị cày xới, đất đá ngổn ngang gây khó khăn cho phương tiện qua lại cung đường này.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.