Trung Quốc lại hoạt động trái phép ở Hoàng Sa, Trường Sa

08/12/2012 14:10 GMT+7

(TNO) Cục Hải dương nhà nước Trung Quốc vừa ngang nhiên thông báo một trạm dự báo và giám sát môi trường biển đã được thành lập tại cái gọi là "thành phố Tam Sa".

(TNO) Cục Hải dương nhà nước Trung Quốc vừa ngang nhiên thông báo một trạm dự báo và giám sát môi trường biển đã được thành lập tại cái gọi là "thành phố Tam Sa".

Báo China Daily ngày 6.12 dẫn thông báo từ Cục Hải dương nhà nước Trung Quốc lên giọng cho hay 20 nhân viên sẽ vận hành trạm mới nói trên, quản lý việc xây dựng các trạm giám sát biển ở đảo Phú Lâm, vốn thuộc Hoàng Sa, và Trường Sa.

Động thái này của Trung Quốc rõ ràng vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đây cũng là động thái mới nhất nhằm hợp lý hóa cái gọi là “TP.Tam Sa” mà Trung Quốc ngang nhiên lập ra hồi tháng 7 để tự cho mình có quyền quản lý cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trước đó, Trung Quốc đã tráo trợn xuất bản bản đồ “TP.Tam Sa”.

Văn Khoa

>> Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam
>> 282 tàu, thuyền đang ở khu vực Trường Sa và Hoàng Sa
>> Thêm tư liệu lịch sử về chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa
>> Vì Hoàng Sa, Trường Sa
>> Trung Quốc tiếp tục xâm phạm chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa
>> Trung Quốc ngang ngược đòi đẩy mạnh du lịch tới Hoàng Sa
>> Sự thật về Hoàng Sa, Trường Sa trên tem Đài Loan
>> Mãi mãi Hoàng Sa - Kỳ 3: Trách nhiệm với biển đảo Tổ quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.