Phát triển du lịch miệt vườn kết hợp với biển đảo

08/12/2012 09:58 GMT+7

Ông Trịnh Công Lý, Giám đốc Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Sóc Trăng, cho biết hiện tỉnh này đang triển khai nhiều dự án (DA) du lịch sông nước miệt vườn kết hợp với biển đảo, như:

Ông Trịnh Công Lý, Giám đốc Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Sóc Trăng, cho biết hiện tỉnh này đang triển khai nhiều dự án (DA) du lịch sông nước miệt vườn kết hợp với biển đảo, như: DA khu du lịch cồn nổi số 3 Song Phụng (H.Long Phú) diện tích 80 ha (trong đó có 40 ha rừng phòng hộ), hiện đã giải phóng mặt bằng được 1/3 diện tích; DA khu du lịch sinh thái Hồ Bể (H.Vĩnh Châu) rộng 307 ha đã tổ chức đấu thầu xong, với số vốn thực hiện DA lên đến 500 tỉ đồng;  DA tuyến tàu khách du lịch từ cảng Trần Đề (H.Trần Đề) đi Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu)  hiện nhà đầu tư đang triển khai xây dựng cầu cảng và kết hợp với công ty lữ hành triển khai các tour du lịch. Ngoài ra, theo ông Lý, với 92 ngôi chùa, Sóc Trăng cũng đang đẩy mạnh loại hình du lịch văn hóa lễ hội tâm linh tín ngưỡng, gắn với các lễ hội dân gian 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, như: lễ hội cúng dừa, đua nghe ngo, lễ hội sông nước miệt vườn…

Trung Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.