Cháy nhà ở Hy Lạp, ba trẻ em thiệt mạng

08/12/2012 21:11 GMT+7

(TNO) Ba anh em, 15 tuổi, bảy tuổi và năm tuổi, đã thiệt mạng vì hỏa hoạn tại một ngôi làng ở miền bắc Hy Lạp.

(TNO) Ba anh em, 15 tuổi, bảy tuổi và năm tuổi, đã thiệt mạng tại một ngôi làng ở miền bắc Hy Lạp khi một vụ hỏa hoạn đã làm cháy rụi ngôi nhà của ông bà những đứa trẻ.

Theo hãng tin AP ngày 8.12, vụ hỏa hoạn bắt đầu từ một bếp lò bằng gỗ và ngọn lửa nhanh chóng bao trùm ngôi nhà, khiến mái nhà đổ sập xuống hai đứa trẻ nhỏ tuổi hơn.

Bé trai lớn nhất, vốn đã cố gắng cứu hai em, đã thiệt mạng do hít khói, các nhân viên cứu hỏa cho biết.

Ông bà và cha mẹ của ba đứa trẻ, cùng với ba anh chị em khác của chúng, gồm hai bé gái và một bé trai, đã thoát nạn. Người cha chỉ bị phỏng nhẹ.

Cặp vợ chồng và sáu con của họ đang nghỉ cuối tuần tại nhà ông bà nội của những đứa trẻ tại làng Mesoropi, cách thành phố Thessaloniki khoảng 130 km về phía đông.

Lan Chi

>> Hy Lạp cắt giảm ngân sách năm 2013
>> Hy Lạp siết chặt chi tiêu, dân biểu tình bạo động
>> Cháy xưởng ở Đức, 14 người chết
>> Cháy xưởng làm việc ở Đức, 14 người thiệt mạng
>> Cháy xưởng may Bangladesh, hơn 100 người chết
>> Cháy xưởng may Nga, nghi 14 người Việt thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.