Trung Quốc “phá 700 núi xây thành phố”

08/12/2012 03:00 GMT+7

Trung Quốc đang xây dựng một thành phố mới được mô tả là công trình dời núi lớn nhất trong lịch sử nước này.

Theo báo South China Morning Post ngày 7.12, Tập đoàn xây dựng Trung Quốc Thái Bình Dương sẽ san bằng 700 ngọn núi để xây đô thị mới ở ngoại ô Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc. Tờ báo cũng dẫn lời một số chuyên gia tỏ ra lo ngại về tác động môi trường và xã hội của dự án “Ngu Công dời núi thời hiện đại” này. Chính quyền chưa có phản ứng về thông tin trên.

Cùng ngày, tờ New York Daily News đưa tin một công trình xây dựng tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đang thu hút nhiều chú ý khi có một gò mộ cao 10 m nằm chỏng chơ giữa các cột thép. Lý do là thân nhân của người chết không chấp nhận mức bồi thường và nhất quyết không di dời mộ.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.