Thi hoa hậu phải “đẹp tự nhiên”

08/12/2012 03:00 GMT+7

Sáng 6.12, tại Nhà hát Thể nghiệm Trường Múa TP.HCM, Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định (NĐ) 79/2012/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1.1.2013) và đóng góp ý kiến cho dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành NĐ 79 về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

NĐ 79 và thông tư nêu trên có một số điểm mới: không chỉ phạt hát nhép mà phạt cả việc nhép các loại nhạc cụ khác; hay thí sinh dự thi hoa hậu đã làm đám cưới rồi mà chưa có giấy đăng ký kết hôn, vẫn được xem là chưa kết hôn, bị kiện ra tòa mà không có tội vẫn được thi hoa hậu; hoặc thi siêu mẫu thì được phẫu thuật thẩm mỹ, thi hoa hậu phải “đẹp tự nhiên”...

Nhiều nghệ sĩ, các nhà sản xuất chương trình, đại diện các công ty người mẫu, lãnh đạo các sở VH-TT-DL khu vực phía nam... đã có những ý kiến góp ý, thắc mắc cụ thể về 31 điều trong 5 chương của NĐ 79 về khu vực hoạt động giải trí khá nhạy cảm này, như khó khăn cho các nhà tổ chức nếu duyệt chương trình biểu diễn trước 1-2 ngày và nạn đĩa lậu; website âm nhạc ăn cắp sản phẩm của nghệ sĩ vẫn lộng hành mà chưa có biện pháp tháo gỡ; bất cập ở khâu xin giấy phép ca khúc nhạc xưa và việc gia hạn biểu diễn tại VN cho các ca sĩ hải ngoại; cần quản lý chặt hơn khu vực nhạc online vì không cần xin giấy phép vẫn phát hành đĩa online; phạt tiền những hành vi vi phạm biểu diễn quá thấp so với thu nhập của ca sĩ...

Phan Cao Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.