Rủ nhau đi cướp, cả nhóm lãnh án

07/12/2012 14:15 GMT+7

(TNO) Ngày 7.12, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm án, tuyên y án 2 năm 3 tháng tù đối với Lê Đình Đăng (17 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) về tội “cướp giật tài sản”.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là thỏa đáng, cần thiết giữ nguyên để răn đe, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Theo cáo trạng, sáng 14.3, Lê Đình Đăng và Lê Văn Hải, Đinh Quốc Vũ, Phạm Hải Đăng ngồi uống nước tại quán cà phê Thung Lũng (Q.Tân Phú). Do không đủ tiền nên Hải rủ cả nhóm đi cướp giật tài sản để trả tiền nước và tiêu xài.

Khi đến ngã ba đường M14 và đường 18 (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM), bốn bị cáo đi trên hai xe máy nhìn thấy chị Nguyễn Thị Hà điều khiển xe gắn máy chở em Lê Thị Mỹ Phương ngồi phía sau cầm điện thoại di động Nokia 2690 (trị giá 900.000 đồng) nhắn tin.

Hải chạy xe ép sát để Vũ ngồi sau giật điện thoại, còn hai bị cáo khác thì cản không cho chị Hà đuổi theo.

Khi đến ấp Tiền Lân 1 (xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) thì chị Hà được quần chúng hỗ trợ bắt giữ cả 4 bị cáo.
 
Liên quan đến vụ án, trước đó, Tòa sơ thẩm tuyên phạt Lê Văn Hải 3 năm 9 tháng tù, Đinh Quốc Vũ 3 năm 6 tháng tù, Phạm Hải Đăng 3 năm tù.

Lê Quang

 >> Nghị trường “nóng” chuyện cướp giật
>> Bắt kẻ giết nhân tình cướp của rúng động cố đô Huế
>> Cướp xe đạp
>> "Nóng" chuyện "cướp giật" tại HĐND tỉnh, thành
>> Đề nghị ra nghị quyết chặn đứng nạn cướp giật
>> Khách bộ hành gặp cướp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.