Phá băng lừa đảo quốc tế, bắt giữ 52 người

07/12/2012 03:45 GMT+7

Chiều 6.12, nguồn tin từ Văn phòng Công an TP.HCM, một số phòng ban nghiệp vụ của công an thành phố phối hợp với Công an Q.2 đã tiến hành bắt giữ 52 người, trong đó đa phần là người Trung Quốc do liên quan đến việc sử dụng công nghệ cao nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau một thời gian theo dõi, sáng 6.12, lực lượng phối hợp đã bất ngờ đột nhập vào 2 căn biệt thự trên đường Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q.2 và bắt quả tang số người trên đang sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo. Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ 18 modem internet, 58 voice IP, 21 máy tính xách tay, 77 ĐT bàn, 25 ĐTDĐ, 80 triệu đồng, 6.000 USD, hơn 127.000 nhân dân tệ và trên 200 “kịch bản” lừa con mồi vào bẫy...

Nhóm người này nhập cảnh vào VN với mục đích du lịch; sau đó thuê nhà lắp đặt hệ thống mạng internet, thiết bị điện tử để gây án.

Thủ đoạn của chúng là giả cảnh sát, nhân viên ngân hàng, ngành thuế… gọi về cho các doanh nghiệp ở Trung Quốc dựng lên “vở kịch” thông báo khẩn về việc số tài khoản của nạn nhân đang bị hacker, tội phạm tấn công rút trộm tiền nên cung cấp mật mã tài khoản gấp để lên kế hoạch phong tỏa tài khoản bảo vệ.

Lúc đó, đầu dây bên này, chúng cố tạo ra tiếng còi hụ của cảnh sát, cuộc trao đổi giữa sếp và lính về phương án vây bắt tội phạm trên khiến nạn nhân càng thêm tin tưởng. Sau khi lấy được mật mã tài khoản, chúng rút tiền chiếm đoạt của nạn nhân. Thủ đoạn của băng nhóm này giống hệt nhiều băng nhóm khác trước đây bị Công an TP.HCM và Bộ Công an triệt phá.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.