Nhật “đón đầu” tên lửa Triều Tiên

07/12/2012 03:35 GMT+7

Tokyo ngày 6.12 triển khai 3 tàu khu trục đến vùng biển trong khu vực di chuyển dự kiến của tên lửa mang vệ tinh mà Bình Nhưỡng sắp phóng.

Dù Triều Tiên khẳng định động thái trên chỉ nhằm mục đích hòa bình, nhưng bị nhiều nước cáo buộc là thử nghiệm tên lửa tầm xa. Theo AFP, 3 tàu khu trục Nhật được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis đã rời căn cứ tại Sasebo, cách Tokyo khoảng 900 km về hướng tây.

Một tàu hải quân chở theo tên lửa đạn đạo PAC-3 cũng đã đến đảo Miyakojima thuộc quần đảo Okinawa vào sáng qua. Ngoài ra, một đơn vị PAC-3 được triển khai tại Tokyo. Tất cả nhằm sẵn sàng đánh chặn nếu tên lửa mà Bình Nhưỡng sắp phóng bay chệch khỏi đường đi dự kiến hoặc các mảnh vỡ rơi xuống khu vực thuộc chủ quyền Nhật Bản. Đồng thời, Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda còn lên kế hoạch tổ chức cuộc họp an ninh với nội các vào hôm nay 7.12 để quyết định có nên phát lệnh bắn trước nếu tên lửa Triều Tiên “có vẻ sắp rơi” trên lãnh thổ của Nhật, theo Jiji Press.

Thụy Miên

>> Mỹ triển khai radar theo dõi tên lửa Triều Tiên
>> Tên lửa Triều Tiên giữa muôn trùng vây
>> Nhật dọa bắn hạ tên lửa Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.