Giả danh phóng viên tống tiền doanh nghiệp

07/12/2012 03:50 GMT+7

Trưa 6.12, trinh sát Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.1 bắt quả tang Đặng Ngọc Hưng (27 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú Q.3) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trước đó Hưng tự xưng là phóng viên của Báo Pháp luật Việt Nam, gọi điện thoại cho một chủ doanh nghiệp kinh doanh quán bar vũ trường ở Q.1 đe dọa nếu không “cống nộp” tiền thì sẽ viết bài về chỗ kinh doanh của người này, khiến ông ta hết đất sống. Sau đó, ông chủ này hẹn gặp Hưng tại một quán cà phê trên đường Lê Thánh Tôn, Q.1 để đưa trước 20 triệu đồng thì Hưng bị công an bắt giữ cùng tang vật.

Được biết trước đây Hưng công tác tại Báo Pháp luật Việt Nam nhưng đã nghỉ cách đây 3 tháng. Khám xét trong người Hưng, cơ quan công an thu giữ được một thẻ nhà báo (chưa xác định thật hay giả) và giấy giới thiệu của một tờ báo. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.