Đụng độ dữ dội tại Ai Cập

07/12/2012 03:45 GMT+7

Hãng tin MENA hôm qua dẫn thông cáo từ Bộ Y tế Ai Cập cho biết vụ đụng độ vào ngày 5.12 giữa lực lượng biểu tình ủng hộ và phản đối Tổng thống nước này Mohammed Mursi khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Ngoài ra, khoảng 450 người khác bị thương. Sự vụ do khủng hoảng chính trị, xã hội liên quan đến việc soạn thảo hiến pháp mới tại Ai Cập từ giữa tháng 11 và đang diễn biến phức tạp. Khu vực ngay trước dinh tổng thống ở vùng ngoại ô Heliopolis sang trọng của thủ đô Cairo trở nên hoang tàn do hai bên không ngừng “hỗn chiến” với gậy gộc, bom xăng và gạch đá suốt đêm 5.12.

Đến sáng 6.12, quân đội phải điều động 3 xe tăng và 2 xe bọc thép để trấn giữ khu vực này. Trong khi đó, phe đối lập tiếp tục yêu cầu hủy bỏ cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới, dự định diễn ra vào ngày 15.12. Tuy nhiên, Phó tổng thống Mahmoud Mekki đã lên tiếng bác bỏ đề nghị này. 

Lan Chi

>> Người biểu tình Ai Cập vây dinh tổng thống
>> Ai Cập vẫn bất ổn
>> Ai Cập hoàn tất hiến pháp mới
>> Ai Cập lại chìm trong bạo động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.