475 người chết vì bão Bopha

07/12/2012 03:25 GMT+7

Gần 200.000 người lâm vào tình trạng vô gia cư và 475 trường hợp thiệt mạng sau khi bão Bopha tàn phá miền nam Philippines, theo AFP dẫn thông báo chính thức từ giới chức nước này.

Trong số những người chết, 258 thi thể được tìm thấy ở bờ đông đảo Mindanao, 191 trường hợp tại khu vực New Bataan và Monkayo. Lực lượng quân đội hiện tiếp tục nỗ lực tìm kiếm ít nhất 377 người mất tích và hỗ trợ hơn 179.000 người đang tá túc tại các điểm sơ tán.

BBC dẫn lời Luiza Carvalho, một nhân viên cứu trợ của LHQ, cho hay nạn nhân tại 420 khu sơ tán đang cần thực phẩm, nước và thuốc men. Tổng thống nước này Benigno Aquino III đã ra lệnh vận chuyển khẩn cấp hàng cứu trợ cho 150.000 người tại bờ đông đảo Mindanao. Ngoài ra, ngành nông nghiệp Philippines, xếp thứ 3 thế giới về xuất khẩu chuối, cũng bị tổn thất nặng nề. Khoảng 10.000/42.000 ha đồn điền chuối bị tàn phá khiến giá trị thu hoạch loại trái cây này mất đến 318 triệu USD. Mỹ và Nhật Bản đã đề nghị trợ giúp Philippines khắc phục hậu quả. 

H.G

>> Siêu bão Bopha tàn phá Philippines: 475 người chết
>> 238 người chết vì bão Bopha ở Philippines
>> Huy động trên 3.500 bộ đội phòng chống bão Bopha
>> Bão Bopha tấn công Philippines, 52 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.