Ứng cứu kịp thời tàu cá với 12 ngư dân gặp nạn

06/12/2012 09:45 GMT+7

(TNO) Ngày 6.12, Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung-Tây Nguyên cho biết tàu Hải quân TS04 đã ứng cứu kịp thời tàu cá QNg 96355 TS .

>> Bão số 9 diễn biến phức tạp
>> Huy động 6 máy bay, hàng trăm tàu phòng chống bão số 9  

Trước đó, ngày 3.12, tàu cá QNg 96355 TS do ông Nguyễn Văn Tuấn, quê xã An Hải, Huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 lao động hành nghề lặn biển, khi đang neo đậu tại tọa độ 10,22 độ vĩ bắc, 114,28 độ kinh đông, gần khu vực đảo Sơn Ca, quần đảo Trường Sa thì bị hỏng máy không tự khắc phục được.

Đến chiều 5.12, tàu Hải quân TS 04 đã tiếp tế lương thực, thực phẩm, cử tổ công tác sang tàu cá sửa chữa máy móc, hỗ trợ tàu QNg 96455 TS vào trú tránh an toàn.

Ngoài ra, chiều 5.12, tàu QNg 90133 TS bị nạn ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa cũng đã được lai dắt về đến cảng Sa Kỳ an toàn.

 tàu hải quân cứu ngư dân
Tàu hải quân lai kéo tàu cá ngư dân bị nạn

Theo Văn phòng Ban chỉ huy PCLB - tìm kiếm cứu nạn (TKCN) và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận, tính đến 19 giờ ngày 5.12, đã có 39.156 tàu/175.103 lao động nhận được thông tin vị trí và hướng di chuyển của hướng di chuyển của bão số 9 để chủ động phòng tránh.

Trong đó, vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có 495 tàu/5.214 lao động. Riêng 1 tàu/34 lao động của TP.Đà Nẵng đang trên đường vào bờ, Quảng Nam 2 tàu/52 lao động, Quảng Ngãi 173 tàu/2.043 lao động, Bình Định 182 tàu/1.865 lao động, Phú Yên 73 tàu/708 lao động, Khánh Hòa 64 tàu/512 lao động đang tìm đường trú tránh.

Theo Trung tâm PCLB miền Trung Tây Nguyên, hồi 1 giờ ngày 6.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 1 giờ ngày 7.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 190km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - cấp 13, giật cấp 14 - cấp 15.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Tàu chìm ở Cửa Đại, 2 người chết, 5 người mất tích
>> Tàu cá bốc cháy ngùn ngụt trên sông Hàn
>> Nổ tàu chở dầu, 2 thuyền viên bỏng nặng
>> Cứu 2 tàu cá cùng 34 ngư dân
>> Ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa cập bến an toàn
>> 35 ngư dân được cứu sau 2 ngày trôi dạt trên biển
>> Cứu tàu cá sắp chìm cùng 8 ngư dân
>> Nhiều ngư dân được cứu thoát chết trở về
>> Tàu khoa học hải quân Mỹ thăm TP.Đà Nẵng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.