Trung Quốc dẹp họp hành vô bổ

06/12/2012 03:20 GMT+7

Tờ China Daily ngày 5.12 đưa tin Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu chấm dứt các cuộc họp, thăm viếng vô bổ và phát biểu sáo rỗng nhằm tránh lãng phí. Các lãnh đạo Trung Quốc cũng nhất trí giảm chi phí và quy mô những đoàn quan chức thăm viếng trong nước cũng như công tác nước ngoài.

Theo China Daily, việc ngăn đường mỗi khi có đoàn xe của giới chức đến các địa phương gây cản trở giao thông và khiến người dân bất bình. Bên cạnh đó, hoa, cờ phướn, khẩu hiệu chào mừng và các bản tin “cúng kiếng vô bổ” trên báo chí cũng sẽ bị dẹp bỏ. AP dẫn lời một chuyên gia tại Viện Khoa học xã hội Trung Quốc nhận định đây là nỗ lực của ban lãnh đạo mới ở nước này nhằm trở nên “gần dân” hơn. Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng quyết định mới rất khó được triển khai đầy đủ và hiệu quả đến mọi cấp.

Lê Loan

>> Mỹ muốn Trung Quốc làm rõ quy định khám tàu ở biển Đông
>> Trung Quốc: Đốt xưởng may vì không trả lương
>> Chiến đấu cơ Trung Quốc rơi xuống nhà dân
>> Trung Quốc đơn phương kiểm soát biển Đông
>> Tàu cá Trung Quốc phá cáp tàu Bình Minh 02
>> Trung Quốc lại gây hấn với quy định bắt tàu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.