Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nhật

06/12/2012 03:05 GMT+7

Sáng 5.12, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu nước ta đã tới thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Sau lễ đón, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Thượng viện Hirata Kenji chủ trì hội đàm giữa nghị sĩ hai nước.

Phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định mục đích chuyến thăm lần này của đoàn nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa hai nước; đồng thời đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa QH Việt Nam và Thượng viện Nhật Bản. Chủ tịch Thượng viện Hirata Kenji khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cường nguồn viện trợ ODA cho Việt Nam; đồng thời mong muốn Việt Nam tổ chức sử dụng và quản lý nguồn vốn này một cách hiệu quả nhất.

* Cùng ngày tại Hà Nội đã diễn ra Đối thoại Đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 3. Tại đối thoại hai bên đã trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản, chính sách đối ngoại, an ninh, quốc phòng của mỗi nước và về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên quan tâm.

TTXVN - N.Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.