Nổ khí gas làm 32 người bị thương

06/12/2012 03:15 GMT+7

Khoảng 9 giờ 15 sáng qua 5.12, một vụ nổ khí gas lớn đã xảy ra tại nhà máy chiết nạp gas LPG An Dương (thuộc Công ty CP thương mại dầu khí An Dương) trong khu công nghiệp Khai Sơn (H.Thuận Thành, Bắc Ninh) làm 32 người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Trong đó, 2 người bị thương khá nặng đã được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến T.Ư.

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng lên, bao trùm toàn bộ khu chiết nạp gas của công ty. Nhiều cửa kính cách xa nơi phát nổ cả km cũng bị vỡ tan. Người dân đứng cách xa nơi phát nổ vài km vẫn nhìn thấy cột lửa bốc cao. Hàng nghìn công nhân làm việc gần khu vụ phát nổ hoảng loạn bỏ chạy. Sau đó, lực lượng PCCC đã có mặt khống chế ngọn lửa. Khoảng 11 giờ trưa qua, ngọn lửa mới được dập tắt.

  Nổ khí gas
Hiện trường vụ nổ khí gas - Ảnh: Uyên Hạ

Tại hiện trường vụ nổ sau khi ngọn lửa được khống chế, nhiều người vẫn phải bịt mũi vì khí gas vẫn nồng nặc. Toàn bộ phần mái nhà xưởng bị “thổi bay”. Hàng nghìn vỏ bình gas lớn bị sức ép làm văng ra xa hàng trăm mét. Một bồn chứa khí hóa lỏng bị xé tan thành nhiều mảnh, văng ra xa. Cách đó không xa, một bồn chứa khí hóa lỏng khác cũng bị cháy rụi, hư hỏng nặng.

Sau vụ nổ, điện ở khu công nghiệp bị cắt để đề phòng nguy cơ cháy nổ tiếp tục xảy ra. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy H.Thuận Thành, nguyên nhân ban đầu được xác định do nổ khí gas. Đến cuối ngày hôm qua, chưa có con số thống kê thiệt hại vụ nổ, nhưng ước tính có thể lên đến hàng tỉ đồng. Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc. Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, nếu phát hiện có dấu hiệu hình sự trong vụ nổ sẽ tung lực lượng điều tra làm rõ.

Thái Uyên - Đan Hạ

>> Để sử dụng bình gas an toàn
>> Bắt quả tang một điểm sang chiết gas trái phép
>> Gas lậu hoành hành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.