Đua nhau bán vé máy bay siêu rẻ

06/12/2012 12:05 GMT+7

(TNO) Nhiều hãng hàng không tung ra chương trình bán vé siêu rẻ, thậm chí chỉ 1 đồng/chặng để thu hút khách hàng.

(TNO) Ngày 6.12, hãng hàng không VietJetAir thông báo từ 21 giờ đến 23 giờ 59 phút ngày 12.12 sẽ mở bán vé máy bay với giá 12.000 đồng cho chặng TP.HCM - Thái Lan nhân dịp khai trương đường bay này.

Cũng vào thời gian tương tự của ngày 20.12, VietJetAir tiếp tục bán vé giá chỉ từ 99.000 đồng/chặng cho đường bay trên.

VietJetAir cho hay vé giá rẻ chỉ áp dụng cho lịch bay từ ngày 10.2.2013 đến 31.12.2013 và khách mua vé phải thanh toán bằng thẻ Visa hoặc Master Card.

 
Vé giá rẻ thường được bán ở giai đoạn ít khách và khai trương đường bay mới - Ảnh: Trung Hiếu

Dự kiến, đường bay TP.HCM - Bangkok khai trương vào đúng dịp Tết âm lịch.

Riêng thời điểm Tết Nguyên đán, vé 1 đồng được mở cho các chuyến bay một chiều từ Hà Nội, Hải Phòng đi TP.HCM từ ngày 25.1 đến 9.2.2013; từ Vinh đi TP.HCM từ 25.1 đến 8.2.2013; từ Đà Nẵng đi TP.HCM giai đoạn 25.1 đến 6.2.2013; từ Hà Nội đi Đà Nẵng từ 1.2 đến 9.2.2013.

“Vé 1 đồng dịp Tết chỉ áp dụng cho chiều lệch đầu, dành cho những người từ Bắc có nhu cầu vào Nam ăn tết”, đại diện Jetstar Pacific giải thích thêm.

 
Ngày 5.12, hãng hàng không Jetstar Pacific đã tung ra đợt bán gần 10.000 vé siêu rẻ chỉ 1 đồng/chặng trên đường bay nội địa, trong đó có cả vé khởi hành trong dịp Tết Nguyên đán và những tháng sau Tết.

Vé 1 đồng được áp dụng trên các chuyến bay nội địa khởi hành từ ngày 4.3 đến 15.4.2013 và 7.5 đến 15.5.2013.

Vé giá rẻ của  Jetstar Pacific cũng chỉ áp dụng cho hình thức thanh toán trực tuyến bằng các loại thẻ tín dụng Visa, Master Card, JCB…

Sáng ngày 6.12, Jetstar Pacific thông báo đã có hơn 7.100 vé 1 đồng được khách hàng đăng ký thành công sau khi kết thúc chương trình. Khu vực Hà Nội có 2.353 khách mua được vé, TP.HCM là 3.685, số còn lại là ở Đà Nẵng và khu vực khác.

Tuy nhiên, mức vé siêu rẻ mà các hãng đưa ra chưa bao gồm thuế và phí.

Khách hàng khi mua vé chặng nội địa sẽ phải trả thêm 10% thuế VAT giá vé, thuế sân bay và phí xuất vé khoảng 150.000 - 160.000 đồng, phí thanh toán (áp dụng cho thanh toán bằng thẻ tín dụng) khoảng 50.000 đồng/vé.

Đối với đường bay quốc tế, mức thuế và phí tương tự sẽ cao gấp nhiều lần đường bay nội địa.

Trung Hiếu

>> Jetstar mở đợt bán vé giá rẻ
>> Từ 11.10, Jetstar Pacific bán vé máy bay tết Nguyên đán 2013
>> 3.000 vé máy bay TP.HCM - Hải Phòng giá 19.000 đồng/vé
>> Jetstar Pacific bán vé máy bay giá từ 375.000 đồng/chặng
>> VietJetAir mở đường bay TP.HCM - Bangkok
>> VietJetAir khai trương đường bay TP.HCM - Vinh
>> Vietjet Air bán 100.000 vé với giá 10.000 đồng/vé

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.