Vụ nổ kinh hoàng tại KCN Khai Sơn qua lời kể nạn nhân

05/12/2012 18:41 GMT+7

(TNO) Sống sót trong gang tấc, các nạn nhân chưa hết bàng hoàng sợ hãi kể về vụ nổ khí gas tại Nhà máy chiết nạp gas LPG An Dương ở khu công nghiệp Khai Sơn (H.Thuận Thành, Bắc Ninh).

(TNO) Sống sót trong gang tấc, các nạn nhân chưa hết bàng hoàng sợ hãi kể về vụ nổ khí gas tại Nhà máy chiết nạp gas LPG An Dương ở Khu công nghiệp Khai Sơn (H.Thuận Thành, Bắc Ninh).

>> Nổ lớn tại KCN Khai Sơn, 32 người trọng thương

nổ khí gas
Hiện trường vụ nổ khí gas kinh hoàng tại Khu công nghiệp Khai Sơn sáng nay - Ảnh: Đan Hạ

Chiều nay 5.12, tiếp xúc với chúng tôi khi còn nằm trên giường Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, 2 nữ công nhân may mắn sống sót trong vụ nổ vẫn chưa hết sợ hãi.

Chị Trương Thị Tài (20 tuổi, ở xã Thanh Khương, H.Thuận Thành, Bắc Ninh) là công nhân nhà máy sát nơi phát nổ cho biết: "Lúc đó, khoảng hơn 9 giờ, rất nhiều công nhân đang mải mê làm việc thì anh quản lý hớt hải chạy đến thông báo có nguy hiểm và yêu cầu chúng tôi rời khỏi nhà máy nhanh nhất có thể. Quá bất ngờ, nhiều công nhân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ai đó hô lớn: chạy mau! Thế là tất cả cùng ba chân bốn cẳng chạy khỏi xưởng. Khi chạy đến cầu thang thì một tiếng nổ lớn làm ù tai, quật ngã chúng tôi. Liền ngay đó là lửa bốc ngùn ngụt, tiếng kính vỡ loảng xoảng, bay tứ phía. Nhiều đồ vật bị thổi bay, không ít người bị quật ngã…”.

Chị Tài bị kính đập vào đầu, bất tỉnh. Khi tỉnh lại đã thấy mình trong bệnh viện.

Theo chị Tài, ban đầu, chị được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành, sau đó, được đưa lên nằm ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Hiện chị Tài vẫn phải nằm theo dõi vết thương do mảnh kính gây ra ở đầu.

nổ khí gas
Chị Nguyễn Thị Thủy đang nằm theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: Đan Hạ

Chị Nguyễn Thị Thủy (24 tuổi, ở xã Trí Quả, H.Thuận Thành, Bắc Ninh), làm cùng công ty với chị Tài, đang mang thai tháng thứ 3, rất sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Chị Thủy cũng chỉ kịp chạy vài bước rồi bị sức ép của vụ nổ quật ngã và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hai nữ công nhân này cho biết đã đi làm ở khu công nghiệp Khai Sơn được chừng hơn 1 năm.

Bác sĩ Vũ Văn Long, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho biết, bệnh viện đã điều động 3 kíp cấp cứu trực tiếp đến hiện trường sơ cứu cho các nạn nhân. Tại bệnh viện cũng đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân là nạn nhân vụ nổ. Sau khi phân loại, bệnh viện đã chuyển 2 bệnh nhân bị bỏng vùng mặt, đầu, cổ lên điều trị tại Viện bỏng Quốc gia.

Thượng tá Nguyễn Văn Thái - Trưởng Công an H.Thuận Thành thông tin, hiện tại, công an đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Khu công nghiệp Khai Sơn thuộc H.Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tổng diện tích quy hoạch là 1.000 ha do Công ty CP Khai Sơn làm chủ đầu tư phát triển hạ tầng. Khu công nghiệp Khai Sơn có Giấy chứng nhận đầu tư số 21221000068 ngày 21.9.2007 của Trưởng ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh cấp cho Công ty Khai Sơn đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thuận Thành.

Theo cấp phép, khu công nghiệp được hoạt động 50 năm (từ năm 2007 đến năm 2057). Các lĩnh vực chủ yếu trong khu công nghiệp là sản xuất, lắp ráp điện, điện tử,  dược phẩm, viễn thông, cơ khí; sản xuất thép và các sản phẩm từ thép; sản xuất hàng tiêu dùng, may mặc; chế biến nông sản và thực phẩm...

Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.