Tuyên dương 10 tổ chức, cá nhân tình nguyện xuất sắc

05/12/2012 03:00 GMT+7

Tối 4.12, tại Trung tâm nghệ thuật u Cơ (Hà Nội), T.Ư Đoàn và chương trình Tình nguyện Liên Hiệp Quốc (UNV) phối hợp tổ chức trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2012. Phó trưởng ban Dân vận T.Ư, bà Trần Thị Bích Thủy; Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, anh Phan Văn Mãi; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Phước Lộc tới dự.

Tối 4.12, tại Trung tâm nghệ thuật u Cơ (Hà Nội), T.Ư Đoàn và chương trình Tình nguyện Liên Hiệp Quốc (UNV) phối hợp tổ chức trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2012. Phó trưởng ban Dân vận T.Ư, bà Trần Thị Bích Thủy; Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, anh Phan Văn Mãi; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Phước Lộc tới dự.

Phát biểu khai mạc, Bí thư T.Ư Đoàn, anh Dương Văn An cho biết, lễ trao giải Tình nguyện Quốc gia năm 2012 là hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tập thể trong nước và quốc tế, cá nhân là người Việt Nam, người nước ngoài đã có đóng góp tiêu biểu trong tham gia hưởng ứng, triển khai các chương trình, dự án tình nguyện tại Việt Nam.

Giải thưởng được phát động từ ngày 20.9, Ban tổ chức nhận được 170 ứng cử, đề cử của 71 tổ chức tình nguyện và 99 tình nguyện viên. Đặc biệt, giải thưởng năm nay có sự tham gia ứng cử của 4 tổ chức tình nguyện quốc tế và 4 tình nguyện viên nước ngoài. Ban tổ chức chọn ra 20 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu để cộng đồng bình chọn thông qua website: giaithuongtinhnguyen.vn.

Trải qua các vòng xét chọn, Ban tổ chức đã chọn ra 10 tập thể, cá nhân tiêu biểu để trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2012. Tại lễ trao giải, ban đại diện T.Ư Đoàn và UNV vinh danh và trao giải thưởng cho 5 tập thể gồm: Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Quỹ học bổng Vừ A Dính; Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM; Câu lạc bộ Hoa Tình Nguyện (TP.HCM); Câu lạc bộ Nhân Ái (TP.Đà Nẵng) và 5 cá nhân: anh Ngô Quý Nho, sinh viên CĐ Y tế Huế; anh Vũ Mạnh Hà, Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang; anh Lê Quang Toán, tổ 4, tiểu khu 6, P.Bắc Lý, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; chị Ngô Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm thông tin liệt sĩ (Marin) và ông Alain Dussarps, Chủ tịch Hội Hợp tác kỹ thuật văn hóa Pháp (ACOTEC).

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải Triển vọng cho anh Bùi Văn Lâm, Phó chủ tịch Hội đồng hương sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội và Đội Công tác xã hội, ĐH Vinh. Câu lạc bộ tình nguyện và tuyên truyền, ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Thái Nguyên và anh Ngô Quý Nho, CĐ Y tế Huế.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.