Một cháu bé nguy kịch được chuyển lên TP.HCM điều trị

05/12/2012 03:00 GMT+7

Ngày 4.12, bác sĩ Lê Hoàng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, cho biết sau khi hội chẩn với tuyến trên, bệnh viện đã chuyển cháu Nguyễn Minh Trường (12 tuổi, một trong hai cháu nhỏ bị thương trong vụ nổ đầu đạn ở H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) lên điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Cháu Trường nhập viện trong tình trạng nguy kịch, với vết thương ở ngực phải do hỏa khí khiến màng phổi bị tràn dịch, tràn khí dẫn đến suy hô hấp phải đặt nội khí quản. Riêng cháu Huỳnh Nhật Duy (6 tuổi, cũng là nạn nhân của vụ nổ) bị mảnh đạn văng trúng cẳng tay, hiện vẫn được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, sức khỏe đang hồi phục khá tốt. Loại đạn gây nổ được xác định là đạn cối 61 mm do Mỹ sản xuất.

Đình Tuyển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.