Iran tuyên bố thu dữ liệu từ UAV Mỹ

05/12/2012 17:25 GMT+7

(TNO) Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 5.12 tuyên bố nước này đã trích xuất dữ liệu từ chiếc máy bay không người lái (UAV) của Mỹ bị “bắt sống” khi đang xâm nhập không phận trên vịnh Ba Tư trước đó một ngày.

(TNO) Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 5.12 tuyên bố nước này đã trích xuất dữ liệu từ chiếc máy bay không người lái (UAV) của Mỹ bị “bắt sống” khi đang xâm nhập không phận trên vịnh Ba Tư trước đó một ngày.

Theo đài Press TV của Iran, IRGC khẳng định sẽ công bố thêm thông tin về chiếc ScanEagle nếu cần thiết, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng nước này không có bất kỳ chiếc nào như thế trong đội UAV của mình.

Iran tuythu dữ liệuên bố thu dữ liệu từ UAV Mỹ
UAV ScanEagle - Ảnh: AFP

Trong một tuyên bố, IRGC nhấn mạnh Washington cần thực hiện một cuộc kiểm đếm mới về số UAV mà họ đang có.

IRGC cũng khẳng định họ đã bắt giữ chiếc ScanEagle gần như nguyên vẹn và cho biết việc bắt giữ nó có ý nghĩa quan trọng hơn việc nước này bắn hạ UAV tàng hình RQ-170 Sentinel hồi năm ngoái.

Trùng Quang

>> Lục quân Iran tập trận
>> Iran lại tuyên bố bắt UAV Mỹ
>> Iran thu giữ máy bay không người lái Mỹ
>> Iran sẽ lập "đại sứ quán ảo" ở nước ngoài
>> Iran sẵn sàng cung cấp tàu chiến cho “các nước bạn bè”
>> Iran “cắm chuyên viên quốc phòng ở Triều Tiên”
>> Iran dọa “cấm cửa” thanh sát viên LHQ
>> Iran “thất vọng với Tổng thống Syria al-Assad”
>> Israel nghi Iran tăng cường vũ trang cho Hamas
>> Israel sẽ dùng UAV diệt tên lửa Iran ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.