Iran lại tuyên bố bắt UAV Mỹ

05/12/2012 03:00 GMT+7

Truyền hình Iran ngày 4.12 loan tin lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC) nước này đã bắt giữ một máy bay không người lái (UAV) của Mỹ xâm nhập không phận trên vịnh Ba Tư.

Bản tin dẫn lời chỉ huy lực lượng hải quân IRGC Ali Fadavi tuyên bố chiếc ScanEagle đang bay do thám ở vịnh Ba Tư thì bị đơn vị phòng không của hải quân IRGC bắt giữ. Ông Fadavi không tiết lộ thông tin chi tiết hoặc thời điểm xảy ra vụ việc.

Hải quân Mỹ nhanh chóng bác bỏ tuyên bố trên nhưng kênh truyền hình bằng tiếng Ả Rập Al-Alam lại phát hình ảnh 2 quan chức IRGC kiểm tra một chiếc ScanEagle còn nguyên vẹn. Nếu thông tin này chính xác, đây là lần thứ hai UAV của Mỹ lọt vào tay Iran.

Năm ngoái, Tehran công bố hình ảnh một chiếc RQ-170 Sentinel bị bắn rơi và sau đó loan báo đã chế tạo thành công UAV dựa theo công nghệ của máy bay này.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.