Hai xe khách vận chuyển thịt không rõ nguồn gốc

05/12/2012 03:00 GMT+7

Lúc 5 giờ 30 ngày 4.12, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (TP.HCM) phát hiện xe khách biển số 76B-000.76 do tài xế Trần Quốc Du (32 tuổi, quê Quảng Ngãi) điều khiển trên quốc lộ 1A hướng từ Đồng Nai về TP.HCM, trên xe chở 6 thùng xốp chứa 360 kg da heo đã bốc mùi hôi thối; không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

* Phát hiện hơn 3 tấn gà thối

Tài xế Du khai nhận, da heo được vận chuyển từ Quảng Ngãi vào Bến xe Miền Đông (TP.HCM) để cung cấp cho các nơi sản xuất bì và nem. Cùng thời điểm trên, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức phát hiện xe khách biển số 53S-5285 do tài xế Trần Lâm Sinh (41 tuổi) điều khiển, trên xe chở 102 con gà, 17 chim bồ câu. Tài xế không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch. Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức đã lập biên bản hành chính, buộc tiêu hủy tất cả số da heo và 119 con gia cầm nói trên.

Hai xe khách vận chuyển thịt không rõ nguồn gốc
Số da heo không rõ nguồn gốc - Ảnh: Công Nguyên

* Khoảng 14 giờ ngày 4.12, đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh thú y H.Định Quán (Đồng Nai) phát hiện hơn 3 tấn thịt gà bốc mùi hôi thối tại cơ sở chế biến thịt gà do bà Nguyễn Thị Lược (ngụ ấp 5, xã Suối Nho, H.Định Quán) làm chủ. Số gà thối được đựng trong nhiều thùng xốp trữ đá để đem đi tiêu thụ. Bà Lược khai nhận đã đi thu mua gà chết ở trang trại trong khu vực, sau đó làm thịt bán lại cho một số cơ sở khác.

Công Nguyên - Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.