Đề nghị ra nghị quyết chặn đứng nạn cướp giật

05/12/2012 03:15 GMT+7

Hôm qua 4.12, phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TP.HCM khóa 8 đã “nóng lên” với thực trạng cướp giật lộng hành.

* Đà Nẵng phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

ĐB Lâm Đình Chiến bức xúc: “Tội phạm cướp giật đã rất phổ biến rồi. Ngay cả tôi khi ra đường cũng sợ. Trước tình hình cấp bách như vậy, lộng hành như vậy, chặt tay, giết người cướp của như vậy, tôi đề nghị HĐND cần phải có một nghị quyết chuyên đề, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của toàn TP nhằm chặn đứng nạn cướp giật táo tợn lộng hành”.

Trong khi đó, ĐB Từ Minh Thiện nêu vấn đề đáng lưu ý: “Tỷ lệ cướp giật táo tợn trở thành nỗi ám ảnh lớn của người dân. Trong khi đó, một số lực lượng an ninh tham gia xử phạt vi phạm giao thông cùng với CSGT là điều phí phạm”.

Mặc dù bị tác động và ảnh hưởng xấu của tình hình kinh tế thế giới và những khó khăn trong nước nhưng kinh tế của TP.HCM vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Đó là một trong những nội dung chính mà UBND TP.HCM báo cáo, được các ĐB đồng tình tại buổi khai mạc diễn ra sáng qua. Theo Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận, tổng sản phẩm nội địa (GDP) cả năm ước đạt 595.375,6 tỉ đồng, tăng 9,2%, duy trì mức cao gấp 1,77 lần so với cả nước (dự ước cả nước đạt 5,2%). Liên quan đến kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trong 3 năm tới (2013 - 2015) bằng vốn ngân sách nhà nước, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cho biết tổng nhu cầu vốn hơn 103.914 tỉ đồng (chưa tính vốn ODA 12.000 tỉ đồng), trong đó nhu cầu vốn cho công trình giao thông hơn 32.318 tỉ đồng, giáo dục - đào tạo hơn 15.880 tỉ đồng, chống ngập nước 13.061 tỉ, y tế hơn 4.133 tỉ đồng…

Đề nghị ra nghị quyết chặn đứng nạn cướp giật
ĐB Lâm Đình Chiến: “Tội phạm cướp giật đã rất phổ biến rồi!” - Ảnh: Diệp Đức Minh

Hà Nội vẫn áp mức giá đất tối đa 81 triệu đồng/m2

Chiều 4.12, với sự tán thành của 100% ĐB có mặt, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua bảng giá đất năm 2013. Theo đó, giữ nguyên mức giá đất nông nghiệp. Giá đất ở tại các quận sau khi bổ sung, điều chỉnh có mức tối thiểu là 3,456 triệu đồng/m2 (đường vào UBND P.Dương Nội, Q.Hà Đông), mức tối đa là 81 triệu đồng/m2 (giữ nguyên như năm 2012 - ở các phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm). Ngoài ra, HĐND TP cũng quyết nghị điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các quận và khu vực giáp ranh thuộc huyện Từ Liêm cho phù hợp và bằng khung giá tối đa của Chính phủ quy định là 47,81 triệu đồng/m2. Tùy từng vị trí, giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp bằng khoảng 59 - 60% giá đất ở cùng vị trí, đường phố.

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.Đà Nẵng khóa 8 hôm qua, UBND TP đã đệ trình đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. Theo đó, trong hai năm 2012 - 2013, UBND TP sẽ phát hành trái phiếu với tổng trị giá là 5.000 tỉ đồng, mệnh giá trái phiếu 100.000 đồng, thời gian đáo hạn vào năm 2017. UBND TP cũng đệ trình đề án phân bổ dân cư trên địa bàn theo hướng phân bổ dân cư phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội TP và ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; khuyến khích người có trình độ cao, có nhà ở và việc làm ổn định được nhập cư vào ngoại thành; giảm tải dân số cho các quận trung tâm...

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.