Đang bị truy nã vẫn buôn lậu ngà voi

05/12/2012 18:55 GMT+7

(TNO) Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng vừa phát hiện, ngăn chặn vụ một người đang bị truy nã vẫn buôn lậu ngà voi vào Việt Nam.

* Phát hiện 3 vụ người Trung Quốc xuất ngoại tệ trái phép

(TNO) Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng (gọi tắt là Hải quan sân bay) vừa phát hiện, ngăn chặn vụ một người đang bị truy nã vẫn buôn lậu ngà voi vào Việt Nam.

Ngày 5.12, Hải quan sân bay Đà Nẵng tiến hành bàn giao 31,6 kg ngà voi cho Phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an tại TP.Đà Nẵng để trưng cầu giám định, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 3.12, ông Nguyễn Thế Dân (quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu B6173586 do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cấp ngày 12.10.2012) vừa đáp chuyến bay số hiệu MI633 từ Singapore đến TP.Đà Nẵng liền bị lực lượng Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng bắt giữ theo lệnh truy nã về hành vi đánh bạc.

Tiến hành mở va li hành lý ký gửi của ông Nguyễn Thế Dân, Hải quan sân bay Đà Nẵng phát hiện có 5 đoạn ngà voi trắng (31,6 kg) nên đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ, niêm phong tang vật vi phạm.


31,6 kg ngà voi (5 đoạn) bị tạm giữ - Ảnh: Hải quan sân bay cung cấp

* Trước đó, Hải quan sân bay Đà Nẵng cũng đã chặn đứng 3 vụ người Trung Quốc mang ngoại tệ về nước trái phép.

Cụ thể, hôm 12.11, ông Lu Hui Quan (41 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, hộ chiếu G39845213) làm thủ tục bay Đà Nẵng - Quảng Châu (Trung Quốc) trên chuyến bay VN548 thì bị hải quan sân bay phát hiện trong túi xách có 80.000 nhân dân tệ (800 tờ loại 100 nhân dân tệ) nhưng không khai báo hải quan.

Do ông Lu Hui Quan không xuất trình được giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nên Hải quan sân bay Đà Nẵng đã lập biên bản tạm giữ 48.800 nhân dân tệ, là số ngoại tệ mang ra nước ngoài vượt quá quy định, số tiền còn lại ông Lu Hui Quan được hoàn trả.

hải quan sân bay đà nẵng
Trong vòng chưa đầy một tháng, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng ngăn chặn 4 vụ xuất nhập cảnh ngà voi, ngoại tệ trái phép - Ảnh: Nguyễn Tú

Cùng ngày 12.11, trong lúc làm thủ tục chuyến bay VN550 từ Đà Nẵng - Hàng Châu (Trung Quốc), Hải quan sân bay Đà Nẵng cũng đã hoàn trả 5.000 USD cho ông Que Sheng Qi (49 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, hộ chiếu số G27127447, trú tỉnh Triết Giang, Trung Quốc), đồng thời lập biên bản tạm giữ 20.000 USD, là số ngoại tệ ông này mang ra nước ngoài vượt quá quy định mà không xuất trình được giấy phép.

Đến chiều 14.11, Hải quan sân bay Đà Nẵng tiếp tục lập biên bản tạm giữ của ông Gu Hui Jun (43 tuổi, hộ chiếu số E04024250, quốc tịch Trung Quốc) 15.000 USD về vi phạm tương tự trên chuyến bay VN596 từ Đà Nẵng đi Ma Cao, Trung Quốc.

Nguyễn Tú

>> Trục xuất 9 người Trung Quốc buôn lòng lợn trái phép
>> Nhập cảnh vào Việt Nam để ăn xin, "cày" game
>> Bắt 2 người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả mua hàng
>> Vụ lừa đảo trắng trợn vòng titan thần diệu: Có 2 người nước ngoài trong đường dây
>> Vụ lừa đảo vòng titan thần diệu: Người nước ngoài bỏ trốn
>> Ngăn chặn 2 người Trung Quốc ăn xin trá hình tại Đà Nẵng
>> Khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép còn đạp tài xế taxi
>> Phá hiện thêm nhiều người Trung Quốc hoạt động trái phép
>> Hai người Trung Quốc đi lạc
>> Tạm giữ áo ngực Trung Quốc để làm rõ "thuốc lạ"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.