TP.HCM duy trì tốc độ tăng trưởng cao

04/12/2012 10:24 GMT+7

(TNO) Mặc dù bị tác động và ảnh hưởng xấu của tình hình kinh tế thế giới và những khó khăn trong nước nhưng kinh tế của TP.HCM vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định; tình hình phạm phạp hình sự có giảm về lượng nhưng tính chất phạm tội ngày càng nguy hiểm... Đó là những nội dung chính được báo cáo tại buổi khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TP.HCM khóa 8 diễn ra sáng nay 4.12.

>> Năm 2013 giữ CPI dưới 8%, GDP tăng 5,5%
>> Kiều hối gửi về nước chiếm gần 1/10 GDP
>> Chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2013 khoảng 5,5%
>> TP.HCM: Năm 2013, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.000 USD

GDP cao gấp 1,77 lần so với cả nước

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách thành phố năm 2012, ông Hứa Ngọc Thuận - Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: Do bị tác động và ảnh hưởng xấu của tình hình kinh tế thế giới và những khó khăn trong nước, kinh tế thành phố tiếp tục gặp nhiều khó khăn, có mặt còn gay gắt hơn năm 2011; sức mua của thị trường giảm, hàng tồn kho tăng cao, doanh nghiệp khó có điều kiện tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, thị trường chứng khoán và bất động sản hoạt động trì trệ.

Tuy vậy, thành phố đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, góp phần kiềm chế lạm phát.

Tổng sản phẩm nội địa (GDP) cả năm ước đạt 595.375,6 tỉ đồng, tăng 9,2%, duy trì mức cao gấp 1,77 lần so với cả nước (dự ước cả nước đạt 5,2%).

 Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp
Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp - Ảnh: Diệp Đức Minh

Ông Hứa Ngọc Thuận cũng chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong công tác điều hành, quản lý, thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra, cụ thể: tiến độ thi công và giải ngân các dự án, công trình trọng điểm còn chậm; cơ sở hạ tầng đô thị, giáo dục, y tế… chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển; nguồn vốn bố trí cho đầu tư phát triển hạ tầng bị hạn chế trong khi nhu cầu thực tế rất lớn; năng lực tham mưu của một số sở, ngành còn hạn chế, đề xuất chậm, tính khái quát chưa cao…

Liên quan đến kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trong 3 năm tới (2013 - 2015) bằng vốn ngân sách nhà nước, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cho biết tổng nhu cầu vốn hơn 103.914 tỉ đồng (chưa tính vốn ODA 12.000 tỉ đồng), trong đó nhu cầu vốn cho công trình giao thông hơn 32.318 tỉ đồng, giáo dục - đào tạo hơn 15.880 tỉ đồng, chống ngập nước 13.061, y tế hơn 4.133 tỉ đồng…

Tội phạm hình sự: Giảm về lượng nhưng tăng về chất

Tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố tuy có giảm về số vụ nhưng tính bạo lực và nguy hiểm lại cao hơn; tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm hoạt động bảo kê và tội phạm có tổ chức trong thanh thiếu niên khiến người dân vẫn mang tâm trạng bất an trong cuộc sống - Đó là nhận định của Ban Pháp chế HĐND TP.HCM, cũng trong phiên khai mạc sáng nay 4.12, khi thẩm tra báo cáo của Viện KSND và Chánh án TAND TP.HCM năm 2012

Số liệu dẫn chứng của Ban Pháp chế về tình hình tội phạm cũng đã khiến không ít người lo lắng: Các loại tội phạm nguy hiểm và gây án nghiêm trọng chiếm 20,42% số vụ phạm pháp hình sự. Án cướp giật, trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao. Đối tượng gây án nhiều lần nhưng mới bắt được. Đối tượng truy nã vẫn còn khá nhiều ở một số quận huyện, trong đó hơn 10% là đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm...

Dự kiến kỳ họp sẽ kéo dài trong vòng 4 ngày tới.

Đình Phú

 

>> Phải quyết liệt trấn áp tội phạm
>> Tội phạm gia tăng
>> Quốc hội cần lập cơ quan độc lập điều tra tội phạm tham nhũng
>> Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng gia tăng
>> Bàn giao 3 tội phạm bị truy nã quốc tế
>> Vụ giật tiền tại ngân hàng: Có dấu hiệu tội phạm hình sự
>> Công khai thông tin tội phạm tình dục
>> Trinh sát kể chuyện - Kỳ 7: Đấu trí tội phạm
>> Bắt băng tội phạm
>> Tầm nã tội phạm - Kỳ 11: Kẻ sát nhân 20 năm trốn ra đảo
>> Cơn lốc "hàng đá" - Kỳ 2: Bạn đồng hành của tội phạm
>> Tầm nã tội phạm: Bước sa chân của một cán bộ phụ nữ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.