Năm 2013, xuất khẩu gạo sẽ gặp nhiều khó khăn

04/12/2012 19:53 GMT+7

(TNO) Tại buổi họp về tình hình xuất khẩu gạo diễn ra ngày 4.12 ở TP.HCM, ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) nhận định xuất khẩu gạo vào đầu năm 2013 sẽ gặp nhiều khó khăn do thị trường giảm sút và sự cạnh tranh gay gắt từ các nước xuất khẩu gạo.

(TNO) Tại buổi họp về tình hình xuất khẩu gạo diễn ra ngày 4.12 ở TP.HCM, ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) nhận định xuất khẩu gạo vào đầu năm 2013 sẽ gặp nhiều khó khăn do thị trường giảm sút và sự cạnh tranh gay gắt từ các nước xuất khẩu gạo.

 
Xuất khẩu gạo đầu năm tới dự báo sẽ có khó khăn - Ảnh: Ngọc Thắng

Theo VFA,  tình hình thị trường gạo thế giới trong thời thời gian tới vẫn trong xu hướng tụt giảm do thiếu nhu cầu. Bên cạnh đó, Philippines và Indonesia tuyên bố không nhập khẩu trong năm 2013 làm tăng thêm áp lực trì trệ của thị trường.

Đối với các nước xuất khẩu, trước mắt sẽ là sự cạnh tranh gay gắt giữa Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan trong khi Thái Lan chưa thay đổi chính sách. Thị trường nhập khẩu thời gian tới sẽ tùy thuộc vào nhu cầu từ Indonesia và Trung Quốc. Châu Phi tồn kho còn nhiều nên nhu cầu mua gạo sẽ chậm hơn.

Xuất khẩu gạo Việt Nam trong tháng 11.2012 đạt hơn 621.000 tấn (trị giá FOB, giao hàng lên tàu) hơn 289 triệu USD), vượt kế hoạch ban đầu đề ra là 550.000 tấn do tăng số lượng giao hàng với Indonesia. Tuy nhiên, giá gạo xuất khẩu trong tháng này giảm khoảng 20 USD/tấn so với tháng 10.

Hiện giá gạo của Việt Nam tương đương với giá gạo Ấn Độ, Pakistan.

VFA cho hay xuất khẩu gạo 11 tháng đầu năm 2012 đạt hơn 7,1 triệu tấn, trị giá FOB đạt 3,165 tỉ USD. So với cùng kỳ năm 2011, số lượng xuất khẩu tăng hơn 5,57% nhưng trị giá FOB giảm hơn 3,7% do giá xuất khẩu giảm thấp.

Điểm đáng chú ý của xuất khẩu gạo những tháng đầu năm 2012 là số lượng hợp đồng bị hủy lên tới 988.000 tấn, tăng hơn 17% so với cùng kỳ 2011. Trong đó, Trung Quốc hủy 423.000 tấn, châu Phi hủy 311.000 tấn, Philippines hủy 28.000 tấn...

Ông Trương Thanh Phong cho biết trong tháng 12.2012, doanh nghiệp sẽ nỗ lực xuất khẩu 550.000-600.000 tấn và phấn đấu cả năm xuất khẩu 7,7 triệu tấn gạo.

Nông dân chưa được hưởng lợi trực tiếp từ tạm trữ lúa gạo

Ngày 26.11, Bộ NN-PTNT đã có tờ trình và quy chế hỗ trợ tạm trữ lúa, gạo gửi Thủ tướng Chính phủ.

Theo tờ trình này, thời gian qua, vào các thời điểm giá lúa gạo sụt giảm, Chính phủ đã giao Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) thu mua tạm trữ. Trong năm 2012, có hai đợt thu mua tạm trữ tương đương 1,5 triệu tấn quy gạo.

Tuy nhiên, theo Bộ NN-PTNT, quá trình mua tạm trữ còn bộc lộ hạn chế như việc phân bổ chi tiêu mua tạm trữ của VFA chưa phù hợp với khối lượng lúa hàng hóa của từng địa phương. Thời gian thực hiện mua tạm trữ chỉ trong một tháng là quá ngắn.

Ngoài ra, doanh nghiệp hầu như không mua lúa trực tiếp từ nông dân mà chủ yếu mua lúa, gạo qua thương lái nên nông dân không được hưởng lợi trực tiếp.

Kế hoạch mua tạm trữ mà VFA đề ra khó kiểm soát được việc mua tạm trữ lúa, gạo của doanh nghiệp.

Tại cuộc họp ngày 4.12, ông Phạm Văn Bảy, Phó chủ tịch VFA không đồng tình với nhận định của Bộ NN-PTNT. Trên thực tế, việc mua tạm trữ dù thông qua thương lái cũng tạo ra hiệu quả và giúp lúa gạo tăng giá.

Trung Hiếu

>> Không cấp bổ sung quy hoạch kho lúa, gạo
>> Yêu cầu các nước đăng ký xuất khẩu rau quả vào Việt Nam
>> Kim ngạch xuất khẩu khu vực ĐBSCL sang EU đạt 235 triệu USD
>> Bí đầu ra, doanh nghiệp gạo có nguy cơ lỗ nặng 
>> Đề xuất tiếp tục mua tạm trữ lúa gạo hè thu 
>> Philippines mua 100.000 tấn gạo của Việt Nam 
>> Chiến lược nào cho hạt gạo? 
>> Thương lái Trung Quốc gây thiệt hại hơn 100 tỉ đồng
>> Nhiều thương lái Trung Quốc hoạt động thương mại trái phép ở VN
>> Xây nhà máy chui cho thương nhân Trung Quốc 
>> Vụ xây nhà máy chui cho doanh nhân Trung Quốc: Sẽ xử lý cán bộ sai phạm
>> m mưu Tam Sa của Trung Quốc
>> HĐND TP.Đà Nẵng phản đối Trung Quốc thành lập TP.Tam Sa
>> Bác bỏ thông tin tàu Trung Quốc “chặn đuổi” tàu Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.