Khởi tố băng chém đứt tay, cướp xe SH

04/12/2012 15:06 GMT+7

(TNO) Ngày 4.12, cơ quan CSĐT, Công an Q.2 (TP.HCM) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Luông (24 tuổi, quê Bến Tre), Hồ Duy Trúc (19 tuổi, quê Ninh Thuận), Nguyễn Hoàng Phương (19 tuổi, quê Ninh Thuận), Huỳnh Thanh Sơn (30 tuổi, quê Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

>> Vụ chém lìa tay cướp xe SH: Phê ma túy, chém tới tấp để cướp

Băng cướp nói trên do Luông cầm đầu. Đêm ngày 24.11, nhóm này đã đi trên hai xe máy để tìm người cướp tài sản.

Khi đến đường dẫn cầu Phú Mỹ (Q.2, TP.HCM) phát hiện chị N.T.N.T (28 tuổi, ngụ Q.2) đi xe SH nên Trúc dùng mã tấu chém lìa tay phải nạn nhân hòng cướp xe nhưng bất thành.

Ngay khi sự việc xảy ra, Công an Q.2, Q.7, H.Nhà Bè, H.Bình Chánh đã phối hợp bắt gọn băng cướp này. Tại cơ quan công an, bốn người này khai nhận đã cùng nhau đi cướp gần 4 tháng nay, thực hiện được 17 vụ. Trước khi đi cướp, cả nhóm đều sử dụng ma túy tổng hợp để lấy cảm giác.

Khi gặp “con mồi” bọn chúng đều ra tay rất tàn độc. Thời gian hoạt động của băng cướp này thường từ 20 giờ đêm đến 1 - 2 giờ sáng ngày hôm sau, địa bàn gây án chủ yếu là những đoạn đường vắng, nằm vùng giáp ranh thuộc H.Nhà Bè, Bình Chánh, Q.2, Q.7. “Con mồi” của băng cướp này thường là những người đi xe tay ga đắt tiền.

 4 tên cướp bị bắt giữ
Băng cướp sau khi bị bắt giữ - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Liên quan đến băng cướp trên, cơ quan công an đang tạm giữ 3 thanh niên để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Công Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.